Thứ ba, 4/9/2001, 11:31 GMT+7

Hacker Anh khiếu nại vì bị kết án khi chưa có luật

Hôm 1/9, Lee Ashurst, một hacker người Anh, đã gửi đơn kháng án lên toà phúc thẩm Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), đề nghị xem xét lại mức phạt 2.725 USD. Trước đó, Ashurst bị kết tội tấn công website của Công ty viễn thông Etisalat do nhà nước UAE quản lý.

Luật sư của Lee Ashurst cho rằng, tòa sơ thẩm đã xử sai vì ở UAE hiện chưa có điều luật nào quy định hacking là một tội lỗi. Toà phúc thẩm sẽ ra quyết định vào ngày 15/9.

Kể từ tháng 5, khi các quan chức của Etisalat và cảnh sát phối hợp khám xét căn hộ của Ashurst tại Dubai, anh bị kẹt lại UAE do cả hộ chiếu lẫn máy tính xách tay đã bị tịch thu.

Trong bản án sơ thẩm hồi tháng 7, Lee Ashurst bị kết tội "dùng sai mục đích các dịch vụ và thiết bị do Etisalat cung cấp". Công ty này, do nhà nước quản lý, là cơ quan duy nhất cung cấp dịch vụ Internet ở UAE. Mạng của Etisalat đã bị đột nhập vài lần khiến công ty phải đóng cửa tới 4 ngày để khôi phục, gây thiệt hại hàng trăm nghìn USD.

Một uỷ ban cấp chính phủ của UAE mới được lập ra để khởi thảo luật chống tội phạm trên mạng.

H.F. (theo AFP)