Cộng đồng blog thờ ơ với thông tư quản lý
Trái ngược với những tranh cãi sôi nổi khi bắt đầu xuất hiện thông tin rằng nội dung trên web cá nhân sẽ được kiểm soát chặt chẽ, việc các quy định sử dụng blog sẽ được ban hành trong tháng 12 không còn khiến nhiều người bận tâm.
>Quản lý blog chỉ mang tính định hướng, chưa xử phạt
Theo Thứ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Đỗ Quý Doãn, thông tư về hoạt động cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử cá nhân (blog) chỉ mang tính định hướng, tuyên truyền để người dùng biết cái gì được khuyến khích, cái gì nên tránh chứ chưa đề cao yếu tố pháp lý. Tuy nhiên, một số blogger cho rằng đưa ra quy định mà không kèm theo chế tài thì vô hiệu bởi sẽ chẳng ai lo sợ bị xử phạt.
"Không cần đợi thông tư hướng dẫn, ai cũng hiểu việc giả mạo blog, lừa đảo và sử dụng tài khoản cá nhân của người khác khi chưa được phép… là sai. Quan trọng là cái sai đó được xếp ở mức độ nào, sẽ bị kiểm điểm, cảnh cáo, phạt hành chính hay khởi tố hình sự", một blogger có tiếng thuộc mạng xã hội Yahoo 360 nhận xét. "Những blogger vi phạm thường là người đã biết rõ việc làm không đúng của mình nhưng vẫn cố tình tiếp tục vì nhiều lý do như sức hấp dẫn của pageview (lượt truy cập), sự nổi tiếng hoặc muốn trả thù ai đó…".
Ông Đỗ Quý Doãn khẳng định sắp tới sẽ có các văn bản khác nêu rõ chế tài với từng hành vi vi phạm trên mạng trực tuyến như Nghị định thanh tra trong lĩnh vực Internet và Nghị định riêng về xử phạt trong lĩnh vực thông tin truyền thông.
Trao đổi với VnExpress.net, thượng tá Trần Văn Hòa, Trưởng phòng cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao thuộc C15, Bộ Công an, cho hay trong tháng 11, Quốc hội đã xem xét dự thảo Bộ Luật hình sự sửa đổi, trong đó tội điều khiển bất hợp pháp máy tính và gây hậu quả nghiêm trọng sẽ bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 200 triệu đồng hoặc bị phạt tù từ 1 đến 5 năm. Nhưng phải đến tháng 5/2009 luật này mới được ban hành và đầu 2010 mới có hiệu lực.
Trong khi đó, theo ông Đỗ Quý Doãn, cơ quan quản lý mới đang trong quá trình tập hợp "được hơn 2.500 hành vi trái phép trên mạng mà vẫn chưa đầy đủ" thì có lẽ việc cho ra đời Nghị định về Internet sẽ còn cần khoảng thời gian dài hơn cả luật chống tội phạm tin học. Chưa kể, nhiều thuật ngữ được Việt hóa vẫn chưa được thống nhất như Bộ Thông tin Truyền thông định nghĩa blog là trang thông tin điện tử cá nhân - trùng với khái niệm "profile", còn blogger được gọi là chủ thể sở hữu blog - có thể bị nhầm lẫn với nhà cung cấp dịch vụ (cũng là chủ thể sở hữu nền tảng blog, mạng xã hội)...
 |
| Việc quản lý các trang web cá nhân đăng nội dung đồi trụy còn khó hơn quản lý web sex. Ảnh chụp màn hình. |
Bên cạnh đó, việc Yahoo 360 quá nổi tiếng tại Việt Nam (thu hút khoảng 80% blogger) khiến không ít người đánh đồng khái niệm blog với dịch vụ này mà không tính đến các nhà cung cấp trong nước. Thế nhưng thông tư quản lý blog lại không đưa ra quy định đối với người tham gia mạng xã hội nước ngoài như 360, Opera hay Wordpress, do đó nhiều người đánh giá thông tư chỉ nhằm phục vụ thiểu số (15% người dùng mạng nội địa) và cảm thấy mình không liên quan.
Ngoài ra, một số tỏ ra không mấy quan tâm vì nghĩ thế giới blog giống như một lễ hội hóa trang, thật ảo lẫn lộn và quản lý web cá nhân chẳng khác gì công dã tràng xe cát, khó xác định được danh tính thực của blogger để xử phạt. Dù vậy, ông Vũ Ngọc Sơn, Trưởng phòng virus thuộc Trung tâm an ninh mạng Bách Khoa Hà Nội (Bkis), khẳng định bất cứ thông tin nào trên Internet cũng để lại dấu vết, tức là về mặt kỹ thuật, việc lần ra người viết blog là điều hoàn toàn có thể.
"Quy chế quản lý blog là cần thiết, nhưng cần xuất phát từ nhu cầu của blogger và tận dụng sức mạnh của chính cộng đồng này. Ví dụ, cơ quan quản lý cần xây dựng hệ thống tự động tương tự phương pháp "Report abuse" (tố cáo blog xấu) của Yahoo 360 để người sử dụng thuận tiện trong việc thông báo những trang đồi trụy, đạo văn, mạo danh…", blogger có tên Mr.Pro nhận định.
Lê Nguyên