Thứ tư, 17/9/2008, 08:03 GMT+7

DRAM tiếp tục trượt giá dù sản lượng bị cắt giảm

Ảnh: Micron.
Ảnh: Micron.

Một số hãng sản xuất như Elpida (Nhật) hay Powerchip (Đài Loan) quyết định hạn chế nguồn cung nhằm "cứu" giá chip nhớ đang tụt xuống nhưng không thành công.
>Giá nhiều loại DRAM không nhích nổi lên 1 USD

Suốt năm 2008, các công ty sản xuất DRAM đã bị thua lỗ, hệ quả từ việc họ xây dựng quá nhiều nhà máy mới trong năm 2007 với hy vọng nhu cầu sẽ tăng cao nhờ sự ra đời của các dòng máy tính dùng hệ điều hành Windows Vista.

Powerchip khẳng định giảm 10-15% sản lượng DRAM trong khi Elpida là 10% tại mỗi nhà máy ở Hiroshima (Nhật). Elpida còn dự định chuyển đổi một vài dây chuyển DRAM sang sản xuất chip dùng trong màn hình LCD.

Tuy nhiên, hãng nghiên cứu Gartner cho rằng phải đến tháng 11, động thái của hai công ty trên mới có ảnh hưởng tới thị trường. Chưa kể, hãng sản xuất chip nhớ lớn nhất và nhì thế giới là Samsung và Hynix Semiconductor không có kế hoạch cắt giảm tương tự trong năm nay. Trên thực tế, tình trạng sụt giá còn giúp họ tạo sức ép lên đối thủ.

Thị trường DRAM liên tục ở trong tình trạng "thắt cổ chai": các công ty máy tính chỉ trang bị bộ nhớ ở mức tối thiểu cho mỗi hệ thống, nhưng nếu giá giảm, họ lại đưa nhiều DRAM vào PC hơn. Giới phân tích dự đoán giá DRAM sẽ không phục hồi cho đến năm sau.

Lê Nguyên (theo PCWorld)

Link Site
 
 
Tìm việc nhanh
Ngành:
Địa điểm:
CareerLink
 
 
 
 
 
Lien he quang cao