Tiết kiệm với chương trình nạp thẻ SIM điện thoại
![]() |
| Nhiều người dùng hai máy để dễ dàng theo đuổi mọi chương trình SIM khuyến mại của các nhà cung cấp dịch vụ. Ảnh: V.T. |
Đồng lương eo hẹp khiến anh Tâm, một kỹ sư điện tử viễn thông mới ra trường, phải tính sao để chỉ bỏ ra 100.000 đồng/tháng mà thu về được tài khoản gấp rưỡi, gấp hai và thoải mái "cò cưa" cô bạn gái mới quen.
SIM mới "rẻ như cho" trong thời gian gần đây càng khiến anh Tâm "phấn khởi" vì chỉ bỏ ra 55.000 đồng là có được 185.000 đồng với VinaPhone, hoặc 69.000 đồng được 180.000 đồng với Viettel, 65.000 đồng được 175.000 đồng với MobiFone... Do chương trình khuyến mại cũng có thời hạn nên Tâm kích hoạt đến gần chục SIM để sau này "dùng dần".
Còn Phương, làm việc tại một công ty quảng cáo ở Hà Nội, quyết định từ bỏ thuê bao trả sau MobiFone từ 2 năm trước vì "dỗi" nhà cung cấp không quan tâm khuyến mại, trong khi SIM trả trước được tặng tiền liên tục. Hơn nữa, chỉ riêng tiền thuê bao (chưa tính cuộc gọi và tin nhắn) đã gần 60.000 đồng/tháng, trung bình cước hàng tháng cũng hơn 200.000 đồng, khiến cô chuyển sang dùng thuê bao trả trước khác với "quà tặng" là thời hạn sử dụng kéo dài đến một năm để khỏi lo bị khóa 2 chiều.
Sắm thêm chiếc điện thoại rẻ tiền từ cửa hàng đồ cũ có 300.000 đồng, cô chuyên dùng nó để lắp mọi loại SIM khuyến mại của cả 3 nhà cung cấp GSM để gọi đi cho người thân. “Từ ngày dùng thế này, tôi thoải mái buôn chuyện với bố mẹ và anh chị ở quê hơn rất nhiều”, Phương tâm sự. “Trước trung thành với một số điện thoại nên cứ phải gọi ‘dè’ hoặc đợi đến chủ nhật, thấy bức bách lắm”. Hiện giờ, mỗi tháng Phương chỉ dùng 50.000 đồng để mua thẻ nạp "nuôi" SIM cố định, bỏ ra 55.000 - 75.000 đồng để mua SIM mới, khiến tổng tài khoản được gọi lên tới gần 250.000 đồng.
Trào lưu SIM khuyến mại đã giải toả cho người sử dụng tâm lý “tiếc của”, khiến những câu chuyện qua điện thoại trở nên mềm mại và “đưa đẩy” hơn. “Trò chuyện là cách sẻ chia tình cảm với người thân, bạn bè ở xa lâu không gặp chứ không chỉ là báo thông tin”, Nghĩa, sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội, nói. “Cảm thấy dư dả với tài khoản, em cũng chăm hỏi thăm mọi người, cười đùa, trêu chọc nhiều hơn, chứ không nói xong rồi kết thúc bằng một câu ‘Thế thôi nhé’ ngắn ngủn nữa”.
Có chồng là bộ đội đóng quân ở tận Ninh Bình, Duyên trở thành “chuyên gia” săn SIM khuyến mại từ lúc nào không hay. Cô dường như không bỏ qua bất kỳ chương trình nào, từ việc VinaPhone ra loại SIM được hơn 120.000 đồng trong tài khoản và cho cú pháp tin nhắn để tiếp tiền và nửa năm sử dụng cho SIM hòa mạng mới vừa kích hoạt trước đó, đến việc tính luỹ tiến % giá trị thẻ nạp thứ 1,2,3. Ví dụ, khi nạp thẻ 100.000 đồng thông thường chỉ được 130.000 đồng, nhưng nếu mua 3 phiếu nạp mệnh giá 20.000 đồng (tặng 30%), 30.000 đồng (40%) và 50.000 đồng (50%) thì sẽ được gần 145.000 đồng.
Tết vừa rồi, Duyên mấy lần bế con ra cửa hàng lùng bằng được thẻ nạp 500.000 đồng của Viettel mà không mua thẻ mệnh giá khác, chỉ vì lúc đó có đợt khuyến mại nhân đôi tài khoản thành 1 triệu đồng để sau này tha hồ gọi điện cho “ông xã”.
Cùng cảnh xa chồng vì phải lên Hà Nội học cao học đến 2 năm, chị Miên, giáo viên trung học ở Thái Bình, vừa sắm một đôi điện thoại Motorola hơn 600.000 đồng, dùng mạng Sfone và có quà tặng tới 1.000.000 đồng trong tài khoản. Điều hấp dẫn nhất của gói “couple” này là hai vợ chồng được dịp tâm sự thoả thích vì giá cước chỉ 1 đồng/phút. “Bạn bè cứ trêu là gọi nhiều thế này sẽ chán nhau mất”, chị Miên tâm sự. “Nhưng thực sự là có nó, mình mới nói chuyện được với chồng, được nghe con gái hát líu lô hằng ngày cho đỡ nhớ”.
Hiện các mạng di động đang đua nhau tung ra nhiều hình thức tặng tiền cho SIM hoà mạng mới mà quên “chăm sóc” thuê bao lâu năm nên nhiều người "hai tay hai máy" để dễ theo đuổi các chương trình khuyến mại. "Giá mà nhà cung cấp cho chuyển tiền từ SIM này sang SIM khác nhiều hơn thì hay", Phương ước ao. "Một số chương trình tặng tiền mới ở mức 10.000 - 20.000 đồng, còn ít quá".
Việt Toàn
- Những nhà tiên tri 'nghiệp dư' trong lĩnh vực công nghệ (19/05)
- Người giả vờ báo ốm phải cảnh giác với phần mềm (19/05)
- Tin vắn ngày 19/5 (19/05)
- 10 phụ kiện giúp người sử dụng hoàn toàn 'di động' (19/05)
- Lỗi khởi động liên tiếp trên máy cài XP SP3 được sửa tuần này (19/05)
- Laptop giá rẻ OLPC hoạt động trên cả Windows và Linux (19/05)
- 7 điều khó chịu trên blog và mạng xã hội (18/05)
- Xếp hàng từ sáng sớm để mua laptop tí hon (17/05)
- Những chuyện dở khóc dở cười về sinh viên CNTT (17/05)
- 2.000 laptop tí hon Asus sẽ được bán vào ngày 17/5 (16/05)
- AMD không còn đơn độc khi cạnh tranh với Intel (16/05)
- Muôn nẻo đường chat 'chui' (16/05)
- Thành phố có hàng nghìn camera theo dõi người dân (16/05)
- Cô bé 13 tuổi tự tử vì bị xúc phạm trên mạng xã hội (16/05)
- Thói quen gây phiền toái của 'thế hệ hi-tech' (16/05)





![]() |
























| Chủ đề nhiều người xem |




E-mail
Bản In

















Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress