Thứ sáu, 18/4/2008, 09:50 GMT+7

'Sao' quảng cáo cho những máy tính... 'chết yểu'

Các diễn viên, ngôi sao truyền hình nổi tiếng và cả Bill Gates thời trai trẻ cũng đi quảng cáo cho các cỗ máy chỉ tồn tại được 1- 2 năm trên thương trường.

Dom DeLuise và máy NCR PC4 (1984)

Quảng cáo NCR PC4 cho rằng đây là chiếc máy tính "thích hợp với con người". Quả thực, sản phẩm này phù hợp với các bác sĩ, kế toán viên, kỹ sư xây dựng có hình dáng béo tốt y như... diễn viên Dom DeLuise. Tuy nhiên, những người không giống như DeLuise thấy họ chẳng hợp tí nào với NCR PC4 và chiếc máy mau chóng mất dạng trên thị trường.

Roger Moore và Spectravideo SV-318 (1983)

Bình thường, diễn viên thủ vai điệp viên James Bond chỉ nhận quảng cáo cho những thiết bị đính đầy kim cương và vàng bạc nhưng lần này, SV-318 thô kệch với bàn phím bằng cao su được ưu ái. Dù vậy, sản phẩm thành công nhất so với những bậc "anh chị" của nó.

William Shatner và Commodore VIC-20 (1982)

Quảng cáo truyền hình của Shartner tán dương chiếc máy tính "kỳ diệu" của thập kỷ 80 nhưng người sử dụng thì phàn nàn cỗ máy quá chậm, cần thêm RAM.

Isaac Asimov và Radio Shack TRS-80 Color Computer (1982)

Isaac Asimov, tác giả của những tiểu thuyết viễn tưởng vể robot, đã xuất hiện bên chiếc máy này. Dù cồng kềnh những cỗ máy cũng làm ông hài lòng. "Ông ấy luôn phàn nàn là các máy chữ điện không hoạt động kịp suy nghĩ của mình nhưng với chiếc máy tính mới, Asimov cho rằng nó đủ nhanh để tư duy cùng ông", nhà báo Michael White viết về Asimov.

"King Kong" Bundy và Vendex HeadStart (1987)

Đô vật lực lưỡng đứng bên chiếc máy nhỏ bé dường như ngụ ý về một sức mạnh phi phàm nhưng dòng Vendex HeadStart mau chóng mờ nhạt vào năm 1989.

Alan Alda và Atari 800XL (1984)

Thời nay, cuộc chiến công nghệ nằm ở tính năng và sự tiện dụng nhưng trong những năm 80, các phát biểu của nhân vật nổi tiếng ảnh hưởng rất lớn đến sự lựa chọn của người mua. Alda là diễn viên, đạo diễn, biên kịch nổi tiếng vào thời đó. Ông tham gia show truyền hình giúp những cô gái trẻ học cách dùng phần mềm xử lý văn bản. Một show khác chiếu cảnh Alda an ủi một người bạn khi anh này mất con chó trung thành rồi đề cử người bạn mới: máy tính Atari XL.

Atari 800 là một trong những máy tính thú vị nhất thời đại nhưng sản phẩm Atari 800 XL sau đó bị rơi vào cuộc chiến giá cả và mất hút.

Các diễn viên phim MASH và IBM PS/2 (1987)

Hãng IBM không có được Alda trong quảng cáo sản phẩm họ đã bù lại bằng cách đưa mọi thành viên khác trong phim Mash lên ảnh. Trong quảng cáo truyền hình này, các nhân vật bị chuyển từ một bệnh viện quân đội ở Hàn Quốc sang một tòa nhà tại Mỹ và quyết định làm việc với nhau nhờ cỗ máy PS/2. Tuy vậy, sản phẩm khá "bạc mệnh".

Bill Bixby và Radio Shack Tandy 2000 (1983)

Hãng Radio Shark đã thay đổi từ một "đế chế" điện toán TRS-80 sang cái tên Tandy khá "bình dân". Còn diễn viên Bixby lại kỳ cục trong mắt dư luận. Sản phẩm nếu không vướng phải lỗi "màn hình xanh chết chóc" thì cũng đạt doanh thu "an ủi".

Sarah Purcell và Tomy Tutor (1983)

Sarah Purcell, người dẫn chương trình Real People, nhận quảng cáo cho chiếc máy có dáng vẻ như món đồ chơi.

Bill Cosby và Texas Instruments TI-99/4A (1982)

Nếu bạn từng sở hữu một chiếc TI-99/4A thì bạn sẽ thấy nó là một trong những máy tính tệ nhất mọi thời đại. Điều này khiến nó biến mất trên thị trường dù được ngôi sao truyền hình Bill Cosby quảng cáo.

Bill Gates và Radio Shack Tandy 2000 (1984)

Quảng cáo kiểu này không lạ đối với ông chủ Microsoft trong đầu những năm 80 - lúc hãng chưa giàu, chưa lớn mạnh. "Khi chúng tôi bẳ đầu thiết kế MS-Windows có đồ họa màu, chúng tôi thấy Tandy 2000 sẽ biến sản phẩm thông thường thành tác phẩm nghệ thuật", Gates nói trong quảng cáo. Nhưng quảng cáo đó chỉ đúng với sản phẩm của Gates.

Việt Toàn (theo PC World)

Link Site
 
 
Tìm việc nhanh
Ngành:
Địa điểm:
CareerLink
 
 
 
 
 
Lien he quang cao