Motorola trình diễn WiMax di động lần đầu tại châu Á - TBD
Cuộc trình diễn trên ôtô dùng mạng sóng quanh khu vực trụ sở của hãng này ở Singapore trong hai ngày 9-10/4 đã thể hiện khả năng kết nối liền mạch của nhiều ứng dụng như hội nghị truyền hình, lướt web... trong khi xe di chuyển qua các điểm truy cập.
Kết nối WiMax còn được mở rộng nhờ bộ định tuyến trên không và người tham gia có thể sử dụng băng thông rộng di động qua thiết bị Wi-Fi của họ. Hạ tầng mạng là các điểm truy cập WAP 400 của Motorola kết nối với trục Internet qua thiết bị IP không dây tại trụ sở của họ.
![]() |
| Trên ôtô, kỹ thuật viên giới thiệu các ứng dụng đang hoạt động trên chiếc laptop kết nối WiMax, trong khi xe di chuyển với tốc độ khoảng 40-50 km/giờ. Ảnh: P.K. |
Trong cuộc trình diễn, chiếc máy tính xách tay sử dụng card WiMax Motorola hiển thị 4 cửa sổ video YouTube với nội dung được tải và hiển thị rất nhanh đồng thời. Thông qua webcam, người tham gia còn có thể thực hiện các cuộc hội thoại truyền hình trực tuyến hoặc gọi từ laptop sang điện thoại di động với chất lượng âm và hình cao.
"WiMax di động là một phần quan trọng trong bộ sản phẩm băng thông rộng của chúng tôi, cho phép người sử dụng truy cập Internet tốc độ cao khi ở nhà hay đang di chuyển", Mike Ropicky, Giám đốc cấp cao phụ trách tiếp thị và sản phẩm mạng di động gia đình và mạng thuộc Motorola châu Á - Thái Bình Dương, cho biết. "Cuộc trình diễn hôm nay khẳng định thêm khả năng cung cấp và triển khai công nghệ WiMax di động và sẵn sàng thương mại hóa tại khu vực này".
Motorola hiện có 19 hợp đồng WiMax thương mại tại 18 nước trên thế giới. Họ cũng vừa hợp tác với hãng First International Telecom triển khai băng rộng không dây tại Đài Loan. Đây là dự án WiMax thứ ba của Motorola ở lãnh thổ này trong tám tháng qua.
Hãng này mới tuyến bố mở rộng dòng thiết bị trạm phủ sóng wi4 WiMax với sản phẩm WAP 450, sử dụng nền tảng chung cho công nghệ 4G (LTE, WiMax). WAP 450 có kích cỡ khối điều khiển nhỏ hơn và công suất phát vô tuyến (RF) lớn hơn, cho phép mở rộng vùng phủ sóng và dung lượng với công suất phát lên tới 10W ở đầu vào của ăng-ten (tương đương 20W của trạm phát sóng thế hệ trước khi công suất phát thường bi suy hao quá nửa trên đường cáp dẫn sóng RF từ trạm tới ăng-ten). Sản phẩm dành cho các nhà cung cấp, này cho phép dễ dàng mở rộng mạng lưới không chỉ ở giai đoạn phủ sóng ban đầu mà suốt cả thời gian mở rộng mạng lưới và dung lượng về sau. WAP 450 dự kiến sẽ có mặt trên thị trường vào quý IV năm nay với các dải tần số 2,3, 2,5 và 3,5 GHz đang sử dụng trên toàn thế giới.
P.K.
- Biểu tượng trình duyệt Firefox xuất hiện trên trời (14/04)
- Mỹ nhân và laptop tí hon Eee PC (13/04)
- FPT Telecom cung cấp dịch vụ VoIP (12/04)
- Nghề sửa 'rác' vi tính kiếm tiền triệu (12/04)
- Điều khiển máy tính như 'vận công' (12/04)
- Ảnh quy trình lắp ráp PC trong nhà máy (12/04)
- Laptop mini của HP sẽ có ở Việt Nam vào tháng 5 (11/04)
- Dell tham gia vào thị trường laptop mini giá rẻ (11/04)
- Cái nhìn về Adam và Eva qua mỹ thuật đa phương tiện (11/04)
- Điện thoại di động và những lệnh cấm 'khó thực hiện' (11/04)
- Đồ nghề 'khủng' của nhiếp ảnh gia (11/04)
- Yahoo đăng quảng cáo của Google (10/04)
- Bộ gõ tiếng Việt cho iPhone (10/04)
- Ảnh ba mẫu máy full-frame của Canon, Nikon và Sony (10/04)
- Một số thiết bị và công nghệ nổi bật tại VCE'08 (09/04)





![]() |
























| Chủ đề nhiều người xem |



E-mail
Bản In

















Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo