Thứ ba, 18/3/2008, 09:42 GMT+7

Sự phát triển của thiết bị giải trí qua bốn thập kỷ

Tiến bộ của điện toán di động với những cột mốc đáng nhớ đã kéo theo nhiều biến đổi trong cách con người liên lạc, làm việc và tận hưởng thời gian rỗi.

Thập niên 70
Năm 1977: Phim Star Wars tạo nên tiếng vang lớn, mở ra thời kỳ sử dụng máy tính điều khiển video camera. Năm 1970: Chiếc máy tính bỏ túi dành cho người tiêu dùng (PocketPC) đầu tiên ra đời. Năm 1979: Grid Systems xây dựng chiếc máy tính xách tay đầu tiên sử dụng bộ vi xử lý Intel i80c86.
Thập niên 80
Năm 1981: MTV phát sóng video đầu tiên Video Killed the Radio Star. Năm 1981: Nordic Mobile Telephony giới thiệu mạng di động hoàn toàn tự động đầu tiên ở châu Âu, phủ sóng Thụy Điển và Na Uy. Năm 1981: Máy tính thực sự di động đầu tiên Osborne 1 có màn hình 5 inch, cho phép hiển thị 53 x 24 chữ với giá 1.795 USD.
Thập niên 90
Năm 1994: Cafe Cyberia, cửa hàng Internet cafe đầu tiên trên thế giới, được mở cửa rộng rãi tại London. Năm 1995: Hoàn tất đặc tả kỹ thuật DVD, cho phép xem đĩa trên đầu DVD và máy tính ổ DVD-ROM. Năm 1990: Nhà khoa học Tim Berners-Lee, làm việc tại CERN ở Thụy Sĩ, đã phát minh ra World Wide Web.
Những năm 2000
Năm 2001: Apple giới thiệu chiếc máy nghe nhạc iPod đầu tiên. Năm 2003: Công nghệ vi xử lý Intel Centrino được giới thiệu. Năm 2004: Merriam Webster đưa “blog”vào trong từ điển.
Năm 2008: Trò chơi trực tuyến nhiều người chơi World of Warcraft thu hút 10 triệu người trên toàn thế giới. Năm 2008: Intel sẽ giới thiệu thiết bị Internet di động (MID) sử dụng công nghệ vi xử lý Centrino Atom. Năm 2008: Centrino thế hệ mới mang đến thời gian sử dụng pin lâu hơn, kết nối không dây nhanh và rộng hơn.

Trong 4 thập niên qua, Intel đã góp phần thúc đẩy sự phát triển của cuộc cách mạng vi xử lý - thành phần trung tâm của kỷ nguyên kỹ thuật số mà con người đang chứng kiến. Năm nay là năm kỷ niệm sinh nhật lần thứ 40 của Intel và tháng 3/2008 cũng là sinh nhật thứ 5 của một trong những sản phẩm thành công nhất của họ: Centrino.

Năm 2003: Những máy tính xách tay đầu tiên sử dụng Centrino đã giới thiệu khái niệm hoàn toàn mới về một nền tảng máy tính tích hợp với hiệu suất hoạt động mạnh mẽ, kết nối không dây và thời gian sử dụng pin lâu.

Năm 2004: Bộ vi xử lý di động Pentium M là trái tim của những hệ thống sử dụng công nghệ Intel Centrino với tốc độ xử lý lên tới 2,13 GHz và tích hợp sẵn khả năng kết nối Wi-Fi.

Năm 2005: Intel giới thiệu thế hệ tiếp theo của vi xử lý Centrino, giúp tăng cường hiệu suất và nâng cao bảo mật cho người dùng doanh nghiệp, đồng thời mang lại công nghệ đồ họạ, âm thanh và hình ảnh chất lượng cao.

Năm 2006: Intel Core 2 Duo ra đời, mang đến hiệu suất hoạt động nhanh gấp 2 lần và khả năng tiết kiệm điện năng cao.

Năm 2007: Vi xử lý Centrino Pro bảo đảm khắc phục sự cố nhanh, chi phí thấp và tăng cường bảo mật.

Năm 2008: Thế hệ mới nhất của Centrino được tiếp thêm sức mạnh với bộ vi xử lý 45 nanomet (nm) tiên tiến của Intel là Core 2 Duo.

Lê Nguyên

 
 
 
 
 
 
 
  Tìm việc nhanh
 
Ngành:
Địa điểm:
 
Chủ đề nhiều người xem
Trào lưu laptop mini
Cơn sốt iPhone 3G
Bill Gates giã từ Microsoft
Người mẫu và thiết bị
So sánh Windows XP và Vista