Thứ bảy, 15/3/2008, 09:17 GMT+7

Trung bình mỗi người trên thế giới sở hữu 45 GB dữ liệu

Ảnh: CIO.
Ảnh: CIO.

Sản lượng máy ảnh và điện thoại camera vượt ngưỡng 1 tỷ trong năm 2007 là một trong những nguyên nhân chính khiến lượng thông tin số được tạo và sao chép trên toàn cầu mở rộng lên 281 exabyte.
>161 tỷ gigabyte thông tin trong năm 2006

Theo hãng nghiên cứu IDC, thế giới số sẽ có gần 1,8 zettabyte vào năm 2011, tức tăng 10 lần trong vòng 5 năm. Con số này vượt xa dự kiến ban đầu nhờ sự trào lưu chia sẻ ảnh, clip trên các mạng xã hội cũng như sự phổ biến của các tín hiệu truyền hình.

1 kilobyte (KB) = 1.024 byte
1 megabyte (MB) = 1.024 kilobyte
1 gigabyte (GB) = 1.024 megabyte
1 terabyte (TB) = 1.024 gigabyte
1 petabyte (PB) = 1.024 terabyte
1 exabyte (EB) = 1.024 petabyte
1 zettabyte (ZB) = 1.024 exabyte

Dữ liệu số phình to còn nhờ sự tăng nhanh kết nối Internet tại những nước đang phát triển, xu hướng lắp đặt thiết bị cảm ứng, máy quay an ninh và xây dựng trung tâm dữ liệu. Hiện nay, chỉ dưới 10% ảnh được chụp bằng máy phim còn camera tự động được xuất xưởng nhân đôi theo từng năm.

"Một nửa thông tin là do cá nhân trực tiếp tạo ra như chụp ảnh, gửi e-mail, thu âm cuộc gọi, giao dịch qua mạng...", John Gantz, Phó chủ tịch IDC, giải thích. "Nửa còn lại là dữ liệu 'chìm', chẳng hạn danh sách e-mail, nhật ký truy cập web hay hình ảnh được ghi lại từ máy quay tại sân bay hoặc trung tâm thành phố. Lần đầu tiên dữ liệu này nhiều hơn thông tin mà người sử dụng chủ động tạo về chính họ".

IDC cho rằng các tổ chức thu thập thông tin cá nhân cần phải bảo vệ người dùng và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu làm rò rỉ dữ liệu.

Lê Nguyên (theo VNUNet)

 
 
 
 
 
 
 
Chủ đề nhiều người xem
Thị trường điện thoại sang trang mới với Google G1
Xu hướng điện toán đám mây
Những điều kỳ quặc nhìn từ
ảnh vệ tinh Google
Trào lưu laptop mini
Cơn sốt iPhone 3G
Bill Gates giã từ Microsoft
Người mẫu và thiết bị
So sánh Windows XP và Vista