YouTube bị cô lập vì lệnh cấm của Pakistan
![]() |
| Ảnh: AP. |
Chính quyền tại quốc gia này chỉ muốn ngăn người dùng trong nước truy cập vào dịch vụ chia sẻ video nổi tiếng toàn cầu, tuy nhiên hành động đó đã khiến hơn 2/3 số người sử dụng trên thế giới không vào được website này.
Cơ quan viễn thông Pakistan yêu cầu 70 nhà cung cấp dịch vụ Internet chặn YouTube vì đăng một số đoạn video được cho là chống lại đạo Hồi. Nhưng do các hãng này định tuyến sai, người dùng tại nhiều khu vực, nhất là châu Á, không thể xem video suốt hơn 2 giờ.
Đại diện YouTube cũng khẳng định nguyên nhân là do phía Pakistan và đang phối hợp với các hãng dịch vụ mạng khác nhằm ngăn chuyện tương tự xảy ra.
Rắc rối này một lần nữa cho thấy sự bất ổn của Internet. Tình trạng định tuyến sai vẫn diễn ra hằng năm, thường do lỗi gõ nhầm khi nhập lệnh.
Chưa đầy một tháng trước, liên lạc qua Internet tại Ai Cập, Trung Đông và Ấn Độ cũng bị trục trặc vì đứt các tuyến cáp quang tại biển Địa Trung Hải.
Lê Nguyên (theo AP)
- Dịch vụ chia sẻ văn phòng công nghệ cao đắt khách (26/02)
- VnExpress tròn 7 tuổi (26/02)
- Pin máy tính xách tay nóng chảy trên giường (26/02)
- Windows Vista SP1 vô tình được phân phối đến người dùng (25/02)
- Nam giới bị lép vế trong kỷ nguyên Web 2.0 (25/02)
- Người đẹp flash (24/02)
- Loa ngoài cho ĐTDĐ sẽ có 'vị thế' hơn từ 2008 (23/02)
- Trang chia sẻ video lớn nhất VN mừng sinh nhật đầu tiên (23/02)
- Không có vụ 'tài khoản game được mua bằng tiền tỷ' (22/02)
- Đầu HD DVD được đổi tên thành HDMI cho... dễ bán (22/02)
- Thế giới bên trong PC 'khủng' dành cho game thủ (22/02)
- 15 mẫu PC phá vỡ kiểu dáng truyền thống (22/02)
- Mạng Wi-Fi lớn nhất thế giới (21/02)
- Thú săn ảnh bằng camera số cao cấp (21/02)
- 'Yếu' vì yêu điện thoại di động (21/02)





![]() |
























| Chủ đề nhiều người xem |



E-mail
Bản In

















Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo