Thứ sáu, 4/1/2008, 08:10 GMT+7

'Ruột' máy Zune không khác gì iPod Nano

Sản phẩm mà Microsoft mong muốn đánh bại iPod của Apple dù không thành công nhưng vẫn có nét hấp dẫn riêng với nhiều tính năng nghe nhạc nén, chơi video, hiển thị ảnh, quản lý thư viện... >Bên trong iPod Touch/ổ cứng/máy ảnh số/iPhone

Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.
Video mở iPod Nano.

Zune chuẩn bị được mổ xẻ.

Thoạt nhìn, người ta tưởng vỏ của Zune có thể tách ra dễ dàng như các máy iPod. Hóa ra, chúng được gắn chặt bằng các con ốc 3 cạnh. Những cũng có nhiều phần có thể cạy ra.

Sau khi gỡ nắp sau khá nhẹ và chắc, bạn sẽ thấy 3 con ốc 3 cạnh nữa giữ thân máy. Pin khá giống với hầu hết các loại máy nghe nhạc trước đây từng mở. Các dây nối dùng để liên kết những bộ phận bên trong.

Dây cáp thường được cắm vào những cổng như thế này. Chúng rất khó tách rời nhau ra và khó cắm lại. Đó là lý do vì sao một chiếc iPod Nano đã hỏng sau khi bị mở ra.

Để tìm hiểu kỹ hơn về các chip trong máy, người ta phải bỏ tiếp 2 lượt "áo".

Trên mảng bo mạch này, bên tay phải là chip Hynix với dung lượng 4GB. Chip lớn bên tay trái được làm ở Trung Quốc, là CPU của máy.

Các chip còn lại trong Zune. Vi xử lý có họa tiết sóng lượn là nơi tạo ra âm thanh, những chip có lớp vỏ màu bạc được đánh số 7921 làm nhiệm vụ tương tác không dây với một số phụ kiện của máy.

Nhìn rõ hơn vào mặt trong của vùng điều khiển hình tròn ở Zune.

Ở mặt trong, Zune khá giống iPod Nano, nhiều phần chính xác là giống nhau. Sự khác biệt chỉ là chip và phần mềm trong iPod do Apple sản xuất.

Việt Toàn (theo CNet)

 
 
 
 
 
 
 
Chủ đề nhiều người xem
Thị trường điện thoại sang trang mới với Google G1
Xu hướng điện toán đám mây
Những điều kỳ quặc nhìn từ
ảnh vệ tinh Google
Trào lưu laptop mini
Cơn sốt iPhone 3G
Bill Gates giã từ Microsoft
Người mẫu và thiết bị
So sánh Windows XP và Vista