Thứ bảy, 10/11/2007, 09:43 GMT+7

Công nghệ flash có thể bị thay thế trong 18 tháng tới

Bộ nhớ flash đang được ứng dụng rộng rãi trong USB, máy nghe nhạc, máy ảnh số... Ảnh: Newsmax.

Bộ nhớ thể rắn đã có một đối thủ nặng ký là kỹ thuật PMC với khả năng lưu trữ gấp 1.000 lần, giúp tăng cường hoạt động cho các thiết bị số như máy ảnh, MP3, laptop... >Tìm hiểu các loại bộ nhớ trên thị trường

Trung tâm công nghệ nano (CANi) của đại học Arizona (Mỹ), nơi đang phát triển kỹ thuật đổi cực ion PMC (programmable metallization cell), cho rằng khó khăn mà họ đang xử lý là tìm ra giới hạn bao nhiêu dữ liệu có thể nén vào một không gian có sẵn khi ép các nguyên tử gần nhau hơn và quá trình sẽ tạo ra nhiều nhiệt lượng hơn.

Bản chất của PMC là thay đổi cách xử lý các ion. Phương pháp xử lý này dùng kỹ thuật của công nghệ nano. Theo đó, thay vì di chuyển các electron giữa những phân tử tích điện (được gọi là ion) như trong điện tử truyền thống, ngành công nghệ nano di chuyển chính các ion đó.

"Chúng tôi đã có thể di chuyển ion giữa các điện cực để chuyển chúng từ điện trở cao sang điện trở thấp và tạo ra bộ nhớ lớn", Michael Kozicki, Giám đốc CANi, cho biết. "Kỹ thuật mới dùng vật liệu sẵn có đã được ứng dụng cho chip nên chi phí sản xuất sẽ thấp. Tất cả những gì cần làm là pha trộn chúng theo một cách khác mà thôi".

Kozicki dự đoán rằng sản phẩm thương mại đầu tiên sẽ có mặt trên thị trường trong 18 tháng nữa và đã thu hút sự quan tâm của IBM, Samsung, Sony, Micron Technology.

Việt Toàn (theo PC World)

 
 
 
 
 
 
 
Chủ đề nhiều người xem
Thị trường điện thoại sang trang mới với Google G1
Xu hướng điện toán đám mây
Những điều kỳ quặc nhìn từ
ảnh vệ tinh Google
Trào lưu laptop mini
Cơn sốt iPhone 3G
Bill Gates giã từ Microsoft
Người mẫu và thiết bị
So sánh Windows XP và Vista