Thứ ba, 11/9/2007, 10:17 GMT+7

Nửa triệu người nghèo nhất thế giới sẽ có ĐTDĐ 

Ảnh: BBC.

Một chương trình của Liên Hợp Quốc sẽ mang "alô" tới các làng xã để hỗ trợ nông dân liên lạc sản xuất kinh doanh và tiếp cận với những cơ sở y tế, giáo dục...

79 làng trên 10 quốc gia châu Phi là mục tiêu hỗ trợ của dự án này. Theo một nghiên cứu của Liên Hợp Quốc, cứ tăng thêm 10 máy ĐTDĐ/100 dân thì GDP có thể tăng trưởng thêm 0,6%. "Thiết bị di động đóng vai trò kết nối con người rất hữu ích, nhất là ở các vùng xa xôi hẻo lánh", Jeffery Sachs, cố vấn cao cấp tại tổ chức lớn nhất thế giới, nhận xét.

Cơ sở hạ tầng cho mạng viễn thông, như hệ thống sạc điện thoại bằng năng lượng mặt trời, được hãng Ericsson hỗ trợ miễn phí nhưng dịch vụ do các công ty địa phương điều hành. Erisson cũng lắp đặt mạng 2G ở nhiều nước châu Phi với tốc độ tải khoảng 200 Kb/giây và sẽ triển khai mạng 3G tại những nơi có đủ điều kiện. "Tuy nhiên, liên lạc bằng giọng nói vẫn là chủ yếu, còn dịch vụ Internet trên điện thoại và các hình thức tải dữ liệu còn lâu nữa mới phát triển mạnh", Giám đốc điều hành Carl-Henric Svanberg cho biết.

Chương trình là một phần trong sáng kiến "Làng xã thiên niên kỷ" do Liên Hợp Quốc tiến hành từ năm 2004, bắt đầu từ Kenya và hiện nay triển khai được trên 79 nước.

T.H. (theo BBC)

Link Site
 
 
Tìm việc nhanh
Ngành:
Địa điểm:
CareerLink
 
 
 
 
 
Lien he quang cao