Tin vắn ngày 24/8
Oracle chiếm thị phần lớn nhất thế giới về các công cụ nền quản trị ngân hàng dữ liệu *Autodesk công bố doanh thu kỷ lục 526 triệu USD trong quý II/2007 *Intel chuyển các sản phẩm bộ nhớ NOR flash dành cho ứng dụng nhúng sang công nghệ 65 nm.
Hãng nghiên cứu thị trường IDC vừa bình chọn Oracle là nhà cung cấp hàng đầu về các công cụ nền quản trị ngân hàng dữ liệu, dựa trên cơ sở doanh thu năm 2006. Theo báo cáo “Thị phần các nhà cung cấp công cụ quản trị ngân hàng dữ liệu toàn cầu năm 2006” của IDC, Oracle đã củng cố vị trí dẫn đầu của mình trong thị trường này với gần 33% thị phần và doanh thu đạt 1,78 tỷ USD. Thêm vào đó, doanh thu từ các công cụ nền quản trị ngân hàng dữ liệu của Oracle tăng ở mức 13,1%, nhanh hơn mức tăng toàn thị trường (12,5 %).
IDC xác định thị trường phần mềm quản trị ngân hàng dữ liệu gồm có các công cụ kiến tạo ngân hàng dữ liệu và quản lý ngân hàng dữ liệu. Hãng này cũng khẳng định Oralce là nhà cung cấp hàng đầu trong lĩnh vực quản lý ngân hàng dữ liệu với thị phần gần 41% (40,9%) và doanh thu xấp xỉ 1,8 tỷ USD trong năm 2006.
P.K.
Hãng phần mềm thiết kế mô hình 2D và 3D hàng đầu thế giới Autodesk mới thông báo doanh thu quý II/2007 đạt mức kỷ lục 526 triệu USD, tăng 17% so với quý II của năm tài chính trước. Thu nhập ròng của giai đoạn này đạt 92 triệu USD, so với 87 triệu USD của cùng kỳ năm trước.
Dự kiến doanh thu ròng trong quý III của năm tài chính 2008 sẽ đạt trong khoảng từ 530 triệu USD đến 540 triệu USD, quý IV/2008 sẽ là 575 triệu - 585 triệu USD. Con số ước tính cho cả năm tài chính tới sẽ đạt từ 2,14 tỷ USD đến 2,16 tỷ USD.
M.H.
Nhằm hỗ trợ tốt hơn các đối tác sử dụng công nghệ nhúng, tập đoàn Intel hôm 21/8 công bố kế hoạch mở rộng các sản phẩm NOR flash nhúng của họ sang thế hệ 65 nanomét (nm).
Theo Intel, việc chuyển sang công nghệ xử lý 65 nm sẽ mang lại sự cân bằng về tỷ lệ giá/hiệu suất hoạt động và đảm bảo khả năng hỗ trợ cho vòng đời sản phẩm khi chúng được mở rộng. Đó là hai yếu tố quan trọng đối với khả năng thiết kế của các nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) cho mảng thị trường sản phẩm nhúng. Những sản phẩm 65 nm của Intel, vốn chủ yếu được sử dụng trong các thiết bị điện tử tiêu dùng, thiết bị truyền thông có dây và ứng dụng công nghiệp, dự kiến sẽ bắt đầu xuất xưởng thử nghiệm trong nửa đầu năm 2008.
G.N.