Thứ ba, 31/7/2007, 07:34 GMT+7

Thời đại 'áo kim cương' cho chip điện thoại đang tới gần

Kim cương không chỉ trang trí cho ĐTDĐ mà còn là lớp phủ vi xử lý hiệu quả. Ảnh: Pbs.

Không chỉ lấp lánh trên mặt ngoài của những thiết bị sang trọng như Vertu, ĐTDĐ của vài thập niên tới sẽ dùng chất liệu đắt giá này để phủ lên linh kiện nhằm gia tăng tốc độ xử lý và truyền dữ liệu.

Hãng công nghệ Advanced Diamond Technologies (ADT) đang cải thiện hoạt động của nhiều sản phẩm điện tử bằng cách dùng những hạt kim cương có kích thước nhỏ hơn hàng tỷ lần so với hạt được đặt trên dụng cụ cắt công nghiệp hay dao phẫu thuật.

Kim cương có tính chất kháng nhiệt và nước, trở thành vật liệu lý tưởng trong việc chế tạo chip thông minh nhưng giá cả vẫn còn là điều mà các hãng e ngại. Hiện phòng thí nghiệm Argonne của ADT đang thử nghiệm kỹ thuật biến những nguyên tử carbon ở dạng khí methane thành kim cương, sau đó phun chúng lên bề mặt của linh kiện.

"Chúng tôi cố gắng giúp các công ty nhận ra giá trị của kim cương trong việc phát triển hàng điện tử chất lượng cao", Neil Kane, Chủ tịch ADT, nói. "Đây vẫn là một công nghệ non trẻ, chưa thể sánh với silicon nhưng có triển vọng lớn".

Theo hãng tư vấn thị trường Wicht Consulting, riêng thị trường chip cho ĐTDĐ của thế giới sẽ đạt giá trị 1,1 tỷ USD vào năm 2010 và là lĩnh vực tiềm năng cho công nghệ phủ kim cương.

T.H. (theo CNet)

 
 
 
 
 
 
 
Chủ đề nhiều người xem
Thị trường điện thoại sang trang mới với Google G1
Xu hướng điện toán đám mây
Những điều kỳ quặc nhìn từ
ảnh vệ tinh Google
Trào lưu laptop mini
Cơn sốt iPhone 3G
Bill Gates giã từ Microsoft
Người mẫu và thiết bị
So sánh Windows XP và Vista