Thứ tư, 18/7/2007, 07:32 GMT+7

Những thiết bị khó quên trong lịch sử công nghệ

Có những sản phẩm, dù đã đời cách đây đã lâu và không còn đáp ứng được nhu cầu hiện đại, vẫn không hề bị quên lãng.

Được đặt theo tên con gái của Steve Jobs (CEO của Apple), Lisa (1983) là máy tính cá nhân đầu tiên sử dụng chuột và giao diện đồ họa người dùng. Ngoài ra, nó còn được trang bị bộ vi xử lý Motorola 68000 5 MHz, RAM 1 MB và ổ cứng rời 5 MB. Tuy nhiên, mức giá trên 10.000 USD khiến Lisa không thể trở nên phổ biến. Ảnh: ComputerHistory.
Psion là thiết bị số cá nhân PDA đầu tiên trên thế giới. Nó xuất hiện năm 1984 và nhanh chóng được yêu thích nhờ độ bền và thời lượng pin dài. Về sau, thành công của Palm đã khiến Psion dần biến mất trên thị trường. Ảnh: GPSInformation.
17 triệu hệ thống Commodore 64 đã được tiêu thụ trên toàn thế giới kể từ khi nó được giới thiệu vào năm 1982. Đây là máy tính để bàn đầu tiên có hai bộ vi xử lý riêng biệt cho đồ họa và âm thanh. Ảnh: ClassicCMP.
Thiết kế bề ngoài của máy chơi game cầm tay Nintendo DS ngày nay không khác gì mấy so với "tiền bối" Game&Watch cách đây 27 năm. Game&Watch chỉ chơi được một game duy nhất và còn được sử dụng như đồng hồ báo thức. Ảnh: P3.
Máy tính cá nhân đầu tiên xuất hiện từ thập niên 70, nhưng phải đến khi tập đoàn IBM cho ra mắt hệ thống 5150 vào ngày 12/8/1981, thị trường PC mới bắt đầu đạt được những bước tiến làm thay đổi ngành công nghệ thông tin. Ảnh: USACatalyst.
Đồng hồ có khả năng tính toán đầu tiên được hãng Pulsar giới thiệu năm 1975. Nó được trang bị màn hình tinh thể lỏng LCD và sử dụng đèn LED. Ảnh: VintageCalculators.
Máy tính cá nhân ban đầu không có màn hình, bàn phím hay phần mềm. Nhưng hệ thống MITS Altair (1974) đã thúc đẩy sự nghiệp của Bill Gates - người viết một phiên bản ngôn ngữ lập trình BASIC cho nó. Đồng thời, Altair cũng là nguồn cảm hứng cho Apple xây dựng máy tính của tiên của họ. Ảnh: Lastoria.
Lái chiếc Ferrari bên cạnh một người đẹp tóc vàng hấp dẫn - những cậu bé tuổi teen còn mong gì hơn thế? Đây chính là sức quyến rũ của hệ thống chơi game OutRun năm 1986. Ảnh: Sega.
Khi được trình làng năm 1999, Sega Dreamcast nhận được nhiều lời khen ngợi cả về mặt công nghệ lẫn những game mà nó hỗ trợ. Tuy nhiên, đầu máy chơi game này không thể thành công trước sự tấn công dữ dội của Sony PlayStation 2. Ảnh: Generation3.
Các phiên bản hệ điều hành DOS và Windows, trình duyệt Internet Explorer, gói ứng dụng văn phòng Office và nhiều phần mềm khác đã tạo nên dấu ấn không thể nào quên của Microsoft với thế giới. Ảnh: EC1

T.N. (theo The Age)

Link Site
 
 
Tìm việc nhanh
Ngành:
Địa điểm:
CareerLink
 
 
 
 
 
Lien he quang cao