Giải pháp giảm thiểu ảnh hưởng sự cố cáp biển
Theo Trung tâm Internet VN (VNNIC), để chủ động giữ được liên lạc online trong vùng "nội địa", tránh phần nào tác hại khi cáp quang biển có sự cố, thì tổ chức, doanh nghiệp nên sử dụng tên miền .vn và lưu trữ tại các máy chủ trong nước.
Lập luận của VNNIC là khi các tuyến cáp quang biển có vấn đề, mức độ ảnh hưởng hoàn toàn phụ thuộc vào việc sử dụng tên miền và máy chủ lưu trữ (host) web, mail...
Ông Nguyễn Duy Dương, chuyên viên của VNNIC, đưa ra phân tích:
- Những trường hợp sử dụng tên miền nước ngoài, lưu trữ tại máy chủ nước ngoài sẽ mất liên lạc toàn phần.
- Sử dụng tên miền nước ngoài, lưu trữ tại máy chủ trong nước sẽ mất liên lạc do không truy vấn được tên miền về địa chỉ IP nơi đến.
- Nếu lưu trữ máy chủ nước ngoài, sử dụng tên miền nước ngoài cũng sẽ mất liên lạc toàn phần.
- Còn lưu trữ máy chủ nước ngoài, sử dụng tên miền .vn thì mất liên lạc do truy vấn được tên miền về địa chỉ IP nơi đến, nhưng không tìm được địa chỉ IP nơi đến.
"Như vậy, nếu sử dụng một trong những trường hợp phân tích trên đều dẫn đến mất liên lạc toàn bộ Internet khi cáp quang biển 'gặp nạn'", ông Dương nói. "Chúng tôi khuyến cáo các các tổ chức, doanh nghiệp nên sử dụng tên miền .vn và lưu trữ tại các máy chủ trong nước để khi 'chuyện' thì chỉ mất phần quốc tế, còn Internet trong nước vẫn hoạt động bình thường. Các trang thông tin song ngữ thì phần nội dung tiếng Việt nên để tại tên miền trong nước và lưu trữ trong nước".
Việt Nam hiện có 6 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kết nối Internet (IXP) và hơn 10 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet (ISP) đang hoạt động với 19.412 Mb/giây kết nối trong nước chuyên cho Internet trong đó hơn 15.000 Mb/giây "đi qua" qua hệ thống trung chuyển Internet trong nước VNIX. "Tôi khẳng định các doanh nghiệp Internet đều có khả năng cung cấp lưu trữ web, tên miền và hộp thư điện tử rất tốt", chuyên gia của VNNIC quả quyết.
Nguyễn Hằng