Thứ tư, 27/6/2007, 12:05 GMT+7

Các ISP băn khoăn trước xu thế Internet hai tầng

Ảnh: SHM.
Ảnh: SHM.

Việc phân quyền truy cập website sẽ giúp các nhà cung cấp dịch vụ tăng doanh thu, nhưng mặt khác họ cũng lo ngại điều đó sẽ khiến khách hàng xa lánh.

Internet hai tầng nghĩa là ISP có thể thu phí bất cứ website nào muốn cải thiện tốc độ truy cập. Hoặc người sử dụng nếu chịu trả thêm một khoản tiền nhất định cho ISP sẽ có quyền đăng nhập đầy đủ đến một số dịch vụ mạng và được ưu tiên hơn những người khác.

"Đây là cơ hội kiếm lời lớn cho các tổ chức kinh doanh băng thông", chuyên gia phân tích Ian Fogg của hãng nghiên cứu JupiterResearch tại châu Âu nhận xét. "Tuy nhiên, việc thu phí này sẽ làm tăng thêm tính phức tạp trong các dịch vụ băng rộng".

Thế giới trước xu hướng Internet 'hai tầng'
Cha đẻ web phản đối xu thế 'Internet hai tầng'

Tạo ra một hệ thống Internet hai tầng là điều tương đối dễ dàng với những công cụ quản lý lưu thông mà các ISP vẫn đang dùng. Nhiều nhà cung cấp cũng đã tận dụng lợi thế này để ưu tiên dịch vụ của họ. Chẳng hạn, hãng Shaw (Canada) tuyên bố sẽ cho phép khách hàng dùng dịch vụ VOIP của đối thủ nhưng thu cước truy cập hàng tháng trong khi Shaw lại miễn phí dịch vụ của chính mình.

Nhưng không ít ISP vẫn tỏ ra lưỡng lự khi một khảo sát đầu năm nay của JupiterResearch cho thấy 16% người sử dụng Internet muốn một sự cam kết từ phía nhà cung cấp rằng họ sẽ không chặn truy cập đến các website bên thứ ba.

T.N. (theo BBC)

 
 
 
 
 
 
 
Chủ đề nhiều người xem
Thị trường điện thoại sang trang mới với Google G1
Xu hướng điện toán đám mây
Những điều kỳ quặc nhìn từ
ảnh vệ tinh Google
Trào lưu laptop mini
Cơn sốt iPhone 3G
Bill Gates giã từ Microsoft
Người mẫu và thiết bị
So sánh Windows XP và Vista