Thứ năm, 14/6/2007, 05:46 GMT+7

Khi thiên nhiên 'xe duyên' cùng công nghệ

Nhiều chuyên gia thiết kế đang tìm đến những kiệt tác của trái đất và tái hiện lại trong các sản phẩm dành cho người tiêu dùng.

Họ tự hỏi sao hoa sen đẩy được nước đi để lúc nào cũng sạch sẽ. Hệ thống thông gió trong các ụ mối có thể được dùng làm mát các tòa nhà trong thành phố? Liệu chất keo mà những con trai nhả ra nhằm bám chắc vào các bề mặt sẽ được ứng dụng trong việc gắn những chiếc xương bị gãy?

Trả lời những câu hỏi này sẽ mang đến một loạt phát minh mới và mở ra xu hướng học tập thiên nhiên, hay còn gọi là biomimicry.

"Biomimicry đang trở thành phương pháp luận giúp giải đáp những vướng mắc về thiết kế và kỹ thuật", Janine Benyus, tác giả chuyên về biomimicry, cho hay. "Chẳng hạn, nếu cảm thấy khó khăn để bôi trơn hoặc gắn kết một thứ, bạn có thể tìm hiểu xem tự nhiên đã giải quyết vấn đề đó thế nào".

Giày thể thao với miếng dán Velcro. Ảnh: Footwear.
Giày thể thao với miếng dán Velcro. Ảnh: Footwear.

Từ năm 1941, kỹ sư người Thụy Sĩ George de Mestral phát hiện hạt cây ngưu bàng bám chặt vào chiếc tất len của ông. Qua kính hiển vi, ông nhận thấy mầm hạt có những móc nhỏ bấu rất chắc vào sợi vải. Mestral sau đó phát minh ra sản phẩm mà ngày nay người ta gọi là Velcro (khóa dán - gồm hai dải bằng sợi nilon, một nhám một trơn, khi ép lại sẽ dính chặt vào nhau).

Ngành công nghiệp may mặc cũng bắt đầu kinh doanh quần áo với lớp vải tự gột sạch dựa trên nguyên tắc hoạt động của lá sen.

Một số ví dụ khác:

Bộ phận motor làm tăng sức nén lấy cảm hứng từ hoa loa kèn.
Khi quan sát những con sò và vật thể hình xoáy, Jay Harman, nhà tự nhiên học người Australia, đã khám phá nguyên lý khí động.
Dieter Gurtler, kỹ sư chủ chốt của hãng DaimlerChrysler (Đức), nhận thấy những con cá bơi nhanh nhất (như cá heo và cá mập) không thể là hình mẫu cho thiết kế ôtô vì hình dạng của chúng làm cho không gian bên trong bị thu hẹp. Trong khi đó, loài cá nắp hòm lại béo và bè ra ở giữa, có vẻ vụng về nhưng lại bơi rất hiệu quả theo hình zig zag.
Dựa trên sự chuyển động cánh của côn trùng, công ty Iridigm (hiện thuộc Qualcomm) đã tìm cách sản xuất màn hình có thể hiển thị màu sắc rõ nét khi có ánh sáng bao quanh mà không cần sử dụng pin. Đây là bước đột phá cho màn hình điện thoại di động và PDA, vốn là một trong những bộ phận tiêu tốn pin nhất và rất khó đọc khi có ánh sáng bên ngoài.

T.N. (Ảnh: CNN)

 
 
 
 
 
 
 
Chủ đề nhiều người xem
Thị trường điện thoại sang trang mới với Google G1
Xu hướng điện toán đám mây
Những điều kỳ quặc nhìn từ
ảnh vệ tinh Google
Trào lưu laptop mini
Cơn sốt iPhone 3G
Bill Gates giã từ Microsoft
Người mẫu và thiết bị
So sánh Windows XP và Vista