Thứ sáu, 16/3/2007, 10:36 GMT+7

YouTube bị đòi bồi thường 1 tỉ USD và bài toán bản quyền

Qui định không đăng video vi phạm bản quyền ít được người sử dụng quan tâm. Ảnh chụp màn hình.

Không gỡ nhanh các video "có chủ" bằng tốc độ hàng triệu người đăng clip lên, trang này bị hãng truyền thông Viacom buộc tội vi phạm bản quyền. Đây là vấn đề khó đối với một web 2.0 như YouTube vì nội dung số là do người dùng tự tạo.

Viacom, tập đoàn sở hữu các kênh truyền hình như MTV, Comedy Central và Nickelodeon, từng yêu cầu YouTube gỡ 100.000 đoạn phim của họ hồi tháng 2. Còn trong đơn kiện, họ cho biết đã phát hiện 150.000 đoạn video với 1,5 tỉ lượt xem. Dù YouTube có cố gắng gỡ, quá trình loại bỏ video đăng trái phép mới chính là tâm điểm của mâu thuẫn giữa hai bên. 

"Người sử dụng được cảnh báo không đăng video của bên thứ 3 một cách bất hợp pháp nhưng họ có thể phớt lờ cách điều khoản", Struan Robertson, một luật sư về ngành công nghệ, cho hay. "YouTube và Google biết điều này và cũng dùng công nghệ lọc để hạn chế video vi phạm bản quyền nhưng dường như tốc độ của họ không làm Viacom hài lòng".

"Chúng tôi cảm thấy mệt mỏi vì cách làm việc như mèo đuổi chuột của YouTube", Viacom cho biết. Theo Robertson, có thể Viacom sẽ bám lấy lập luận YouTube không đủ khả năng xác định và khoá những lượt đăng tải video trái phép trên trang.

T.H. (theo The Register, Herald Tribune)

 
Cơn sốt iPhone 3G
Bill Gates giã từ Microsoft trong nước mắt
 
 
 
 
 
Người mẫu và thiết bị
 
  Tìm việc nhanh
 
Ngành:
Địa điểm: