Các nước đang phát triển đi đầu trong ứng dụng di động
 |
| Philippines dẫn đầu trong lĩnh vực thương mại di động. Ảnh: AP. |
Năm 1995, chỉ khoảng 1% người Việt Nam lắp điện thoại cố định và chiếc "alô" được coi là biểu tượng của sự xa hoa. Còn hiện nay, số người sở hữu điện thoại tăng lên 33% và 2/3 trong số đó là thiết bị di động.
Giá cước di động cũng chỉ hơn 1.000 VNĐ/phút, thậm chí còn thấp hơn điện thoại cố định nếu người sử dụng thực hiện cuộc gọi đường dài. "Tôi không thể tưởng tượng nổi công việc kinh doanh của mình sẽ ra sao nếu thiếu chiếc mobile. Nó không còn là thứ 'đồ chơi' dành cho người giàu mà đã trở thành phương tiện liên lạc cơ bản", Nguyễn Hữu Trúc, một doanh nhân đã mua điện thoại di động từ năm 1995, cho hay.
Ngày nay, điện thoại di động là hình thức liên lạc cơ bản tại các nước đang phát triển. Một số quốc gia còn đi tiên phong trong ứng dụng công nghệ mới, như hơn 4 triệu người Philippines hiện coi điện thoại là ví điện tử để mua hàng và đổi tiền mặt - một dịch vụ vẫn còn khan hiếm và mới mẻ ở các khu vực thịnh vượng, trừ Nhật Bản.
Nhắn tin SMS cũng đặc biệt phổ biến ở châu Á, nhất là Thái Lan, Việt Nam và Philippines bởi đây là hình thức giao tiếp nhanh chóng và giá rẻ.
Theo tổ chức viễn thông quốc tế (International Telecommunication Union), phí dịch vụ và giá thiết bị đã giảm mạnh trong khi phạm vi phủ sóng ngày một mở rộng giúp số thuê bao di động tại các nước đang phát triển đã tăng gấp 5 lần kể từ năm 2000 lên thành 1,4 tỷ vào cuối 2005.
Các nghiên cứu mới đây đã chứng tỏ tầm quan trọng của viễn thông không dây trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế. Khảo sát thị trường Trung Quốc, Ấn Độ và Philippines của hãng tư vấn McKinsey cho thấy lĩnh vực không dây tăng 10% sẽ giúp nâng 0,5% tổng sản phẩm quốc nội, tương đương 12 tỷ USD tại Trung Quốc.
Một số hãng sản xuất thiết bị, trong đó có Motorola và Nokia, cũng đang giới thiệu những mẫu điện thoại chỉ dưới 30 USD dành cho thị trường các nước nghèo và đang phát triển.
T.N. (theo AP)