Thứ hai, 22/1/2007, 03:58 GMT+7

7 cá nhân xuất sắc nhận giải thưởng Quả cầu vàng

Một trong những gương mặt nổi bật tại lễ trao giải thưởng công nghệ thông tin (CNTT) Thanh Niên diễn ra ở Hà Nội hôm qua là Nguyễn Công Hùng, một người bại liệt bẩm sinh, được tôn vinh vì có nhiều đóng góp trong truyền bá CNTT cho cộng đồng.

Cá nhân xuất sắc này từng được Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam ghi vào “Danh mục đề xuất kỷ lục ý chí của VN” về người khuyết tật đầu tiên làm Giám đốc. Hiện nay, Công Hùng đang quản lý một cơ sở đào tạo Tin học, ngoại ngữ từ thiện cho trẻ em khuyết tật và trẻ em nghèo tại tỉnh Nghệ An.

Danh sách tôn vinh và trao Quả cầu vàng còn có thày giáo trẻ Bùi Thế Duy, giảng viên khoa CNTT Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội, với nhiều thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học, nhiều đề tài có tính ứng dụng cao, đặc biệt, thày là người có nhiều kinh nghiệm và công lao trong việc tuyển chọn, bồi dưỡng, đào tạo sinh viên, nhiều sinh viên của thày đã đạt giải cao trong các kỳ thi tin học quốc gia và quốc tế.

Trường PTTH chuyên Nguyễn Huệ, (Hà Tây) có 2 thày trò tham dự và cùng đoạt giải là thày giáo Đỗ Đức Đông và em Đặng Thanh Tùng.

Lực lượng vũ trang cũng có 2 thí sinh giành giải là Đỗ Việt Bình, Phó trưởng phòng Kỹ thuật truyền thông, Viện CNTT (Trung tâm khoa học kỹ thuật - công nghệ quân sự) và Tăng Minh Tuấn, nghiên cứu viên của Viện Tự động hoá, kỹ thuật quân sự (Bộ Quốc phòng).

Người duy nhất đoạt giải trong khối doanh nghiệp là Đinh Hải Minh, với phần mềm ứng dụng Công cụ soạn thảo bài giảng trực tuyến Violet đã được đưa thành chuyên đề trong các dự án đào tạo giáo viên của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các trường sư phạm và gần 300 trường học trong cả nước mua bản quyền sử dụng.

Cũng tại sự kiện do Trung ương Đoàn và Bộ Khoa học và công nghệ phối hợp tổ chức, có 38 người được tôn vinh nữ sinh xuất sắc, phần thưởng dành cho nữ sinh viên đang theo học hệ chính quy thuộc các khoa chuyên ngành CNTT- truyền thông của các trường đại học, cao đẳng trong cả nước. Các gương mặt điển hình trong số này là Nguyễn Mai Phương (Đại học Mỏ địa chất) đạt điểm trung bình năm học là 9,17; Nguyễn Thu Vân (Đại học Dân lập Phương Đông), điểm trung bình năm học 8,97; Phạm Thanh Hương (Đại học Thái Nguyên); Lê Thị Vân Anh (Đại học Vinh)…

Theo thống kê của Trung ương Đoàn, có khoảng 70% trong tổng số nữ sinh đã nhận phần thưởng khi tốt nghiệp ra trường đều đạt loại giỏi, 40% đã có bằng thạc sĩ và tiến sĩ. 100% khi ra trường trở thành chuyên gia, nhà quản lý, doanh nghiệp...

N.H.

 
 
 
 
 
 
 
Chủ đề nhiều người xem
Thị trường điện thoại sang trang mới với Google G1
Xu hướng điện toán đám mây
Những điều kỳ quặc nhìn từ
ảnh vệ tinh Google
Trào lưu laptop mini
Cơn sốt iPhone 3G
Bill Gates giã từ Microsoft
Người mẫu và thiết bị
So sánh Windows XP và Vista