Thứ sáu, 8/12/2006, 03:27 GMT+7

Lithium Polymer sẽ là pin trong laptop đời mới

Ảnh: Spectre-online.

Sau cơn bão thu hồi pin dòng Lithium-Ion thời gian qua, các hãng sản xuất đang tính đến phương án chuyển sang dòng Lithium Polymer với tính chất đặc quánh. Công nghệ đã có nhưng rào cản lớn nhất hiện nay là chi phí quá cao.

Pin Lithium Polymer dùng nguyên tố lithium làm chất xúc tác. Ở dòng Lithium-Ion, chất này được chứa trong các khoang dung môi hữu cơ, còn ở công nghệ mới lithium nằm trong chất điện phân kiểu gel dẻo và quánh, khiến cho nguy cơ cháy nổ được giảm đến mức thấp nhất. Trước đây, sản phẩm của Sony dễ cháy nổ là do hiện tượng đoản mạch trong thân pin tạo ra phản ứng dây chuyền giữa các hóa chất.

Bí quyết sạc và bảo quản pin
Sony giải thích nguyên nhân cháy, nổ pin laptop

Hãng Mitsubishi đã dùng loại pin Lithium-Polymer trong dòng notebook Pedion hồi năm 1997 nhưng không thành công vì tuổi thọ pin khá ngắn và giá sản phẩm lên tới 6.000 USD. Hiện mới có một số loại điện thoại cao cấp của Sony Ericsson, Nokia đang sử dụng pin này. Riêng giá pin Lithium-Polymer của điện thoại đã hơn 100 USD và pin Lithium-Polymer cho laptop có giá hàng trăm USD.

Một số hãng khác đang tính đến loại pin khác không dùng lithium. Ví dụ: Zinc Matrix Power và PowerGen cổ súy cho loại pin dùng thiếc và cho biết sẽ tung sản phẩm này ra thị trường vào năm sau. Còn MTI Micro Fuel Cells đang đầu tư cho dòng pin nhiên liệu.

T.H. (theo CNet)

Link Site
 
 
Tìm việc nhanh
Ngành:
Địa điểm:
CareerLink
 
 
 
 
 
Lien he quang cao