Chủ nhật, 10/12/2006, 07:32 GMT+7

Paris Hilton cũng là 'phụ nữ tiêu biểu của ngành công nghệ'

Cô đào nổi tiếng vì những hình ảnh sexy đã được nhiều hãng thiết bị mời chào chụp hình quảng cáo. Hilton vờn bên máy PSP, làm dáng bên Motorola V3 màu hồng, trở thành ngôi sao trong game Diamond Quest... nhưng danh hiệu "người phụ nữ công nghệ" khiến nhiều người phản đối.

Paris Hilton quảng cáo cho PSP. Ảnh: Wallsearch.

Khi đọc danh sách 10 gương mặt nữ tiêu biểu của ngành mà tạp chí CNet đưa ra, không ít người cho rằng đây là điều nực cười. "Paris?", một độc giả viết. "Không biết điều gì sẽ xảy ra với thế giới này khi họ cho rằng cô ta là chuyên viên công nghệ". Người khác lập luận nhân vật của ngành công nghệ phải làm được những việc quan trọng, thú vị và có tiềm năng thay đổi thế giới. "Không nên sỉ nhục cộng đồng công nghệ thêm nữa", thành viên có nick True She Geek viết.

Một nhân vật khác cũng khiến nhiều người tẩy chay vì đó chỉ là... sản phẩm hoạt hình: Lisa Simpson. "Cô bé này mới 8 tuổi nhưng có chỉ số IQ tới 159, thành thạo tiếng Italy, Trung Quốc, Tây Ban Nha và Thụy Điển, chơi guitar, piano rất cừ", CNet viết. "Trong tương lai, Simpson được mong chờ trở thành tổng thống Mỹ".

Cô diễn viên Daryl Hannah đóng vai nhân vật rất giỏi công nghệ trong các phim như Blade Runner và Attack of the 50 Foot Woman. Tất nhiên, việc đưa cô vào danh sách này cũng không được đồng tình.

Danh sách những "người phụ nữ của công nghệ" của CNet.

Ada Bryon.

1. Ada Byron. Dù Charles Babbage phát minh ra chiếc máy tính có thể lập trình nhưng Ada Byron (sau đổi tên thành Ada Lovelace) được công nhận rộng rãi là người viết ra chương trình đầu tiên cho nó. Bà đã dịch các ghi chú của Luigi Menabrea trên máy Babbage từ tiếng Italy, thêm vào các ý tưởng riêng của mình để tính các con số Bernoulli bằng cách dùng phương pháp thay thế tạm thời. Byron cũng nhìn thấy tiềm năng của cỗ máy mà người tạo ra nó cũng không tưởng tượng được. "Thiết bị đó có thể tạo ra những đoạn nhạc với mức độ phức tạp khác nhau", bà từng nói.

Val Tereshkova.
2. Val Tereshkova. Bà bắt đầu làm việc trong một nhà máy sợi nhưng sau trở thành người phụ nữ đầu tiên bay vào vũ trụ, dù thời điểm đó vẫn chưa là chuyên gia công nghệ. Sau khi trở về trái đất bà mới tốt nghiệp ngành kỹ sư du hành vũ trụ và trở thành bác sỹ của lực lượng không quân Nga.

Grace Hopper.
3. Grace Hopper. Bà là người đầu tiên viết trình biên tập để chuyển văn bản viết theo ngôn ngữ lập trình thành mã máy tính hiệu quả hơn. Hopper cũng phát hiện ra con bướm chui vào máy tính và gây ra tình trạng hỏng hóc. Từ đó, thuật ngữ "bug" (con bọ) ra đời để chỉ lỗi phần mềm.

4. Daryl Hannah.

5. Rosalind Franklin. Chuyên gia về cấu trúc ADN, virus, tinh thể học.

6. Mary Shelley. Tác giả của tiểu thuyết kinh dị Frankenstein sau khi nghỉ ở hỗ Lake Geneva. Shelley tưởng tượng ra một ngành khoa học quá viễn tưởng khiến cho nhân vật này vẫn là một hình mẫu của một chuyên gia công nghệ bị "ấm đầu".

7. Lisa Simpson.

8. Marie Curie. Bà là chuyên gia về chất phóng xạ và giành giải Nobel với 2 công trình nghiên cứu. Marie chết vào năm 1934 vì nhiễm phóng xạ.

9. Aleks Krotoski. Một trong những cây bút hàng đầu về công nghệ đang làm việc tại báo Guardian và hãng tin BBC. Aleks rất giỏi tâm lý xã hội của thế giới ảo với bài báo "Phụ nữ trong game".

10. Paris Hilton.

T.H. (theo CNet)

Link Site
 
 
Tìm việc nhanh
Ngành:
Địa điểm:
CareerLink
 
 
 
 
 
Lien he quang cao