Thứ năm, 7/12/2006, 05:13 GMT+7

'ĐTDĐ không làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư' 

Ảnh: Emctech.

Viện ung thư Đan Mạch vừa công bố nghiên cứu về ảnh hưởng của điện thoại di động (ĐTDĐ) tới hơn 400.000 người dân nước này. Theo đó, sóng tần không có dấu hiệu tác động đến sức khỏe của người dùng, cả dài hạn lẫn ngắn hạn.

Viện này cho rằng ĐTDĐ không phải yếu tố gia tăng bệnh về não, mắt, bạch cầu và ung thư. "Tôi cho rằng kết quả khá chắc chắn", Joachim Schuz, chuyên gia của cơ quan nói trên, khẳng định. "Hầu hết các đối tượng dân cư đều được đưa vào nghiên cứu này".

Đây là một trong những công trình khảo sát toàn diện nhất về ảnh hưởng của ĐTDĐ vì các chuyên gia có số liệu cụ thể về tình hình sức khỏe của người dân kể từ khi họ dùng điện thoại lần đầu tiên. Họ theo dõi tình trạng của 357.553 đàn ông và 62.542 phụ nữ dùng dịch vụ viễn thông di động lần đầu tiên trong khoảng thời gian 1982 - 1995 và tiếp tục nghiên cứu sức khỏe của họ đến năm 2002. Sau đó, các chuyên gia so sánh tỷ lệ mắc bệnh/nguy cơ phát triển ung thư với dân số còn lại của Đan Mạch. 14.249 ca ung thư được ghi nhận trong số đối tượng dùng ĐTDĐ được đánh giá là thấp so với lo ngại ban đầu.

"Chúng tôi không thấy bất kỳ nguy cơ gây ung thư nào liên quan đến việc sử dụng ĐTDĐ", John Boice, một chuyên gia về bệnh ung thư của đại học Vanderbilt tham gia vào nghiên cứu này, cho biết. "Sóng của điện thoại không có dấu hiệu làm hại các tế bào hay ADN".

Tuy vậy, nghiên cứu vẫn bộc lộ một số điểm hạn chế là các chuyên gia không phân loại được nhóm người thường xuyên dùng và nhóm người ít sử dụng ĐTDĐ.

T.H. (theo Reuters)

 
 
 
 
 
 
 
Chủ đề nhiều người xem
Thị trường điện thoại sang trang mới với Google G1
Xu hướng điện toán đám mây
Những điều kỳ quặc nhìn từ
ảnh vệ tinh Google
Trào lưu laptop mini
Cơn sốt iPhone 3G
Bill Gates giã từ Microsoft
Người mẫu và thiết bị
So sánh Windows XP và Vista