Thứ ba, 21/11/2006, 07:35 GMT+7

Băng hình VHS 'mãi mãi tuổi 30'

VHS 'an nghỉ' (RIP - Rest in Peace) từ năm 2006. Ảnh: Variety.
VHS "an nghỉ" (RIP - Rest in Peace) bắt đầu từ giữa năm 2006. Ảnh: Variety.

Video Home System, chuẩn công nghệ băng từ cho đầu video VCR được hãng JVC giới thiệu vào tháng 9/1976 và trở thành định dạng gây chấn động thời đó, đã bị "hắt hủi" trong vài năm trở lại đây và chính thức "từ trần" năm nay.

VHS là từ viết tắt của Vertical Helical Scan, nhưng sau khi vất vả chiến thắng định dạng Betamax của Sony, nó trở thành sự lựa chọn của hàng triệu khách hàng và được mặc định là công nghệ video gia đình (Video Home System).

VHS có thời gian ghi hình dài hơn, có thể tua nhanh hơn và cơ chế hoạt động cũng không quá phức tạp như Betamax dù định dạng của Sony được cho là tinh xảo hơn. 

VHS đã góp phần khiến đầu VCR trở nên phổ biến trong các hộ gia đình và mang đến lợi nhuận lớn cho các nhà làm phim. Thành công đỉnh cao của VHS gắn liền với bộ phim The Lion King (Vua sư tử) với hơn 30 triệu băng được tiêu thụ chỉ tính riêng tại Mỹ.

Ngày 15/6/2003, lần đầu tiên công nghệ đĩa DVD, xuất hiện từ năm 1997, được ưa chuộng hơn VHS ở Mỹ. VHS buộc phải lui vào hậu trường nhưng vẫn đạt doanh thu 300 triệu USD mỗi năm cho đến tháng 7 năm nay khi hầu hết các hãng phim lớn quyết định ngừng sản xuất phim trên băng từ.

Công nghệ VHS được cho là sẽ tồn tại đến khoảng tháng 1/2007 nhưng các định dạng độ phân giải cao và đầu máy chơi game thế hệ mới đã khiến nó chính thức bị khai tử sớm. Người tiêu dùng vẫn có thể mua băng VHS làm kỷ niệm thông qua trang đấu giá trực tuyến eBay.

T.N. (theo News24)

 
 
 
 
 
 
 
Chủ đề nhiều người xem
Thị trường điện thoại sang trang mới với Google G1
Xu hướng điện toán đám mây
Những điều kỳ quặc nhìn từ
ảnh vệ tinh Google
Trào lưu laptop mini
Cơn sốt iPhone 3G
Bill Gates giã từ Microsoft
Người mẫu và thiết bị
So sánh Windows XP và Vista