Viết blog không cần 'tâm trạng khi yêu'
 |
| Ảnh: Ergotrack. |
Dù mang ý nghĩa chia sẻ, lúc gõ phím viết blog, người ta cũng chẳng cần chất chứa quá nhiều xúc cảm giãi bày bản thân. Khi nhật ký mạng trở thành phong trào, ngoài những người muốn kể chuyện mình, chuyện đời... nhiều blogger coi đây chỉ là hình thức giải trí.
Quan niệm blog như một kiểu công nghệ lăng xê, một thành viên diễn đàn quynhoncity.com cho rằng nhật ký là ghi chép cả những thầm kín nhất nhưng ở blog thì... không dám. Người này bày tỏ: "Chả nhẽ lại viết trong blog là cái con nhóc đang "cưa" mình vừa xấu lại "tinh vi". Hôm nay mình lừa cho phải đãi mình bữa nhậu ở New Windows mà không biết. Tuần sau mình rủ đi ăn tiết canh ba ba, để xem "bám" mình được mấy hôm.
Chiều nay thằng bạn thân than thở là gần hai lăm rồi mà vẫn chưa có người yêu. Chẳng nhẽ viết toạc trong blog những gì đang nghĩ là hắn vừa lùn, vừa béo mà tiêu chuẩn cứ phải đẹp gái, học giỏi, lắm tiền thì có mà đến "tám hoánh" mới có bồ".
Và rồi, nhân vật này kết luận rằng blog là lừa đảo bởi "nhìn vào blog, cô nào trông cũng xinh, anh nào trông cũng đẹp. Đôi khi chỉ lo ngắm ảnh, đang bị hút hồn bởi cô bé có cái dáng rất đẹp, có làn da trắng, nụ cười tươi, và vẻ mặt đầy lãng mạn... chợt giật mình nhìn xuống nickname... té ra bà chị già hơn gần chục tuổi, lúc nào cũng dốc hết nửa tiền lương để mua thuốc trị mụn và thuốc làm trắng da... Con bé nhà bên, thấy chó mèo thì giơ chân đá như cầu thủ sút penalty, nhìn avatar lại thấy cảnh chó mèo mũm mĩm ôm nhau".
Tuy nhiên, không phải ai cũng nghĩ như vậy, Nguyễn Hoàng Linh Giang, một học viên FPT Aptech, cho rằng blog là bản sắc của mỗi người mà qua đó, người ta có thể hiện cá tính hoặc cái tôi cá nhân khá lớn.
Còn ông Hoàng Ngọc Diêu, một quản trị mạng ở Australia, thì khẳng định đa phần blogger hiện nay viết ào ào theo phong trào. "Tôi xem quá nhiều blog nhưng rất ít trang có ý nghĩa. Nhiều site copy thông tin từ những nơi khác hoặc đưa ra toàn chuyện nhảm", ông Diêu chia sẻ. "Tôi nghĩ blog là một phương tiện xuất sắc để chia sẻ thông tin và kinh nghiệm. Nhưng lúc này nhiều bạn trẻ đang trong 'cơn sốt blog' nên chưa được 'tỉnh táo' và chưa xác định rõ vai trò của phương tiện này nên mới có tình trạng a dua. Hy vọng sau này, khi đã lắng dịu, blog sẽ rất ích lợi".
Xét về lợi ích của blog là rất rõ ràng. Người ta có thể đưa lên thông tin về bản thân, gia đình bạn bè, chia sẻ tâm sự, cảm xúc và những tấm hình, đoạn video của mình cho mọi người. Những người khác cũng có thể nêu lên cảm nhận, hoặc bình phẩm về một chủ đề nào đó trên blog của bạn bè. Theo ông Trần Hùng Cường, Quản lý dự án mạng xã hội ảo VietSpace (vietspace.net.vn), nhận định việc tạo web cá nhân của giới trẻ hiện nay có thể chia ra làm nhiều xu hướng.
Có những trang nội dung chủ yếu tập trung vào thông tin ca nhạc, thời trang hoặc đơn thuần là copy lại thông tin trên mạng. Đại đa số blog này ít nội dung sâu sắc như bài phân tích hoặc đánh giá về một hiện tượng hay tin tức thời sự nóng bỏng của xã hội. "Nó đại diện cho những người ngại suy nghĩ hoặc ngại bày tỏ ý kiến của bản thân và thường không để lại ấn tượng cho người tham quan", ông Cường phân tích. "Nhưng cũng có một số trường hợp chủ nhân blog ghi được đoạn video clip độc đáo hoặc thông tin giật gân tung lên mạng thu hút rất nhiều người tham gia. Ví dụ là blog của người đã ghi lại hình ảnh tỏ tình của sinh viên trường Bách Khoa. Sau đó, trang này đạt con số truy cập hơn 50.000 lượt chỉ trong một ngày".
Lập blog để bày tỏ bản thân thường là các chuyên gia công nghệ, tài chính, ngân hàng, nhà văn, phê bình, đạo diễn, doanh nhân… những người trí thức, có địa vị xã hội hoặc ít ra cũng là những người muốn thể hiện những thông tin cá nhân nổi bật của mình. Dạng nhật ký này thu hút nhiều người tham gia vì sự quan trọng của thông tin và những ý kiến, đánh giá sâu sắc về một lĩnh vực hay hiện tượng nào đó của xã hội.
Chiếm số lượng lớn là blog "làm cho xôm". Tuy nhiên, cả hình thức và nội dung của những "góc ảo" này đều không có gì đáng xem vì không có sự đầu tư công sức của chủ nhân. "Họ tạo xong rồi... để đấy, dăm bữa nửa tháng đăng nhập vào chỉ để gửi một số thông tin mang tính chất thông báo. Thường thì những người khác đã vào blog loại này thì ít khi quay lại vì không có gì đáng để xem", ông Cường nhận định.
Có hơn 3.600 người đã tham gia một cuộc thăm dò ý kiến về trào lưu viết blog trên VnExpress. 31% trong số này cho rằng việc làm đó là để bày tỏ bản thân, 29% coi đây là hình thức giải trí và khoảng 33% a dua theo phong chào. Chỉ có khoảng 6% nghĩ khác.
 |
| Kết quả thăm dò ý kiến bạn đọc trên VnExpress. |
Lý giải về phong trào tạo blog hiện nay, bà Nguyễn Vân Anh - Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng khoa học về giới, gia đình phụ nữ và vị thành niên GASA - cho rằng viết blog là một trong những hình thức thể hiện bản thân. Ngay cả khi họ a dua theo người khác cũng mang ý nghĩa này. "Việc tìm hiểu người khác và bày tỏ chính mình là nhu cầu mà thời nào cũng có. Thanh niên là đối tượng có nhu cầu tự tìm bản thân mạnh nhất", chuyên gia của GASA phân tích. "Và trong xu hướng hiện đại, người ta không có thời gian để ngồi tâm sự cùng nhau nhưng lại sẵn sàng bỏ ra hàng giờ, thậm chí là hàng ngày lướt web, bởi mạng Internet thỏa mãn được nhu cầu đó".
Không bỏ qua tất cả những lý do từ A đến Z có thể khiến người ta vào Net "xây nhà riêng", các mạng xã hội ảo hoặc trang chia sẻ video như MySpace, YouTube, Yahoo 360... vẫn khai thác tối đa nhu cầu thể hiện và sẻ chia của cư dân mạng và góp phần làm bùng nổ trào lưu web cá nhân một cách mạnh mẽ nhất từ trước đến nay. Tính đến ngày 31/7, công cụ thống kê blog Technorati đã cập nhật trang web cá nhân thứ 50 triệu. Hiện tại, mỗi ngày có thêm khoảng 175.000 trang kết nối vào thế giới mạng, tức là mỗi blog mới ra đời chỉ sau nửa giây.
Trong phong trào "nhà nhà làm blog, người người tạo blog", người ta không còn hỏi nhau "Cậu có làm blog không?" mà rằng: "Blog của cậu đâu, xem nào?". Với công cụ chat phổ biến nhất ở VN là Yahoo Messenger, mặc nhiên Yahoo 360o cũng là dịch vụ blog hấp dẫn người Việt nhất. Bên cạnh đó, nhiều công ty công nghệ của Việt Nam cũng đã xây dựng dự án cho phép người dùng tự tạo blog, kết nối bạn bè, ứng dụng thương mại điện tử như: vietspace.net.vn (hiện thu hút được 21.000 thành viên), thegioiblog.com, ketban360.com, friendcircle.net, vnvista.com…
Nguyễn Hằng