Mua dữ liệu cũng bị phạt tới 50 triệu USD
![]() |
| Ảnh: Zanteproperty. |
Những tưởng vớ được món hời vì chỉ phải bỏ ra 5.656 USD để có được tên, tuổi và địa chỉ của 650.000 cá nhân dùng vào việc tiếp thị, ngân hàng Fidelity Bank ở Mỹ không ngờ lại bị một cá nhân cho knock-out với thiệt hại gấp hàng nghìn lần.
Người khởi kiện James Kehoe cho biết, từ năm 2001 đến 2003, Fidelity Bank đã mua lại những hồ sơ chứa thông tin cá nhân để sử dụng vào việc quảng bá dịch vụ bán xe trả góp cho người tiêu dùng ở Florida.
Tòa án cho rằng ngân hàng này đã vi phạm một đạo luật về bảo vệ thông tin riêng tư của người điểu khiển ô tô (Drivers Privacy Protection Act - DPPA), được áp dụng để tránh cho người sử dụng xe hơi khỏi những hành động "soi mói" hồ sơ cá nhân. Luật này được thông qua sau khi có nữ diễn viên nổi tiếng bị một kẻ hâm mộ bệnh hoạn lấy được thông tin từ hồ sơ lái xe để theo dõi và ra tay sát hại.
Tuy nhiên, James Kehoe sẽ phải chứng minh được những thiệt hại thực tế mới được nhận tiền bồi thường.
Q.T. (theo The Register)
- Tin vắn ngày 13/9 (13/09)
- Loạn tin nhắn rác trên Yahoo Messenger (13/09)
- Video clip giả - trò lừa hay loại hình nghệ thuật mới? (13/09)
- Ổ cứng đầu tiên trên thế giới chỉ đủ lưu hai bài hát (13/09)
- Khả năng quảng bá của game online bị bỏ quên (12/09)
- 11/9 cũng là 'ngày blog' (12/09)
- Bảo hành phần mềm từ xa: Tiện lợi đôi đường (12/09)
- 43% nhân viên 'chat chit' nhiều hơn thời gian làm việc (11/09)
- 5 công nghệ màn hình hấp dẫn và kỳ lạ nhất (11/09)
- Tiếng Việt 'méo mó' trong thế giới blog (11/09)
- Laptop cháy 'khai sinh' pin mới (11/09)
- Những ứng dụng web xuất sắc hiện nay (10/09)
- 1 triệu euro cho phát minh đèn LED (09/09)
- Laptop Dell lại 'hóa vàng' một xe tải (09/09)
- Khiêu dâm cũng phải 'nhường' thương mại điện tử (08/09)





![]() |
























| Chủ đề nhiều người xem |




E-mail
Bản In

















Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress