Giấy phép kinh doanh Internet đắt mà vẫn bán chạy
 |
| Ảnh: Hoàng Hà. |
Tại TP HCM hiện nay, giấy phép kinh doanh Internet được rao bán khá phổ biến với giá lên tới vài chục triệu đồng. Tuy nhiên, Sở Bưu chính Viễn thông địa phương cho rằng chủ trương của thành phố không coi mở hàng Net là một ngành nghề "nhạy cảm".
Khuyến mãi cả... cửa hàng
Chẳng khó khăn gì để tìm kiếm thông tin về mua bán giấy phép kinh doanh Internet trên các website rao vặt hiện nay. Chỉ cần gõ dòng chữ "giấy phép kinh doanh Internet" là có ngay hàng chục thông tin về "mặt hàng" này đang được rao bán từ địa bàn trung tâm cho đến các quận huyện xa như Thủ Đức, Củ Chi... với giá 20 triệu đồng hoặc 50 triệu. Tại các site như www.raovat..., www.123r... thì nhan nhản thông tin xung quanh chuyện mua bán, sang nhượng giấy phép kinh doanh.
Chủ một tiệm Internet trên đường Nguyễn Tất Thành, quận 4, ra giá cho giấy phép đứng tên ông là 40 triệu đồng bao sang tên. Ông này cho rằng giá đó "mềm" và bảo đảm ở quận này không có chỗ nào "bán" rẻ như ông.
Một người khác cũng rao bán loại "hàng" này với giá 20 triệu đồng và khẳng định như đinh đóng cột rằng nếu muốn mua rẻ thì trả thêm 30 triệu nữa, anh ta sẽ "khuyến mãi" luôn cả phòng máy tính của mình.
Chủ một tiệm kinh doanh trên địa bàn một quận nội thành cho biết từng mua lại một giấy phép Internet với giá không dưới 30 triệu đồng vì phải tốn thêm tiền "lót tay" để được sang tên. Người này cho biết mất nhiều tiền như vậy vì quận không cấp giấy phép mới, muốn kinh doanh thì phải chịu.
Cấm mới "loạn"
Ông Lê Mạnh Hà, Giám đốc Sở Bưu chính Viễn thông TP HCM, cho biết thành phố không xem kinh doanh Internet là một ngành nghề "nhạy cảm" để rồi cấm hay không cấm.
Thực hiện chủ trương đó, một số quận huyện tiếp tục cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Internet không hạn chế, cụ thể là các quận 2, 6, 7, 8, 11, Gò Vấp và huyện Hóc Môn. Địa phương có quy hoạch tăng là Tân Bình, Thủ Đức, Củ Chi. Các quận huyện khác thì Sở chưa có thông tin.
Theo ông Hà, tính đến 6/2006, số đại lý Internet trên toàn thành phố theo báo cáo của các quận, huyện là 3.875 điểm, tăng 76% so với năm 2005. Ông Hà cho rằng việc các quận huyện tiếp tục cấp phép đã góp phần tăng số người sử dụng Internet, tạo thêm việc làm, góp phần phát triển kinh tế và tất nhiên sẽ làm giảm việc mua bán sang nhượng giấy phép.
Việc tăng gần gấp đôi số đại lý trong sáu tháng sẽ làm giảm mạnh thị trường chợ đen.
(Theo Tuổi Trẻ)