8 'rạp hát di động' ấn tượng nhất hiện nay
Điện thoại nhạc số ngày càng được người tiêu dùng hâm mộ và các nhà sản xuất liên tục tung ra thị trường hàng loạt bộ loa và chân đế đồng bộ, nhằm thỏa mãn nhu cầu thưởng thức những "bữa tiệc âm thanh" thịnh soạn hơn.
Sony Ericsson MPS-60
 |
| MPS-60. Ảnh:Sony Ericsson. |
Kiểu dáng nhỏ gọn, cơ động với kích thước 30 x 55 x 42 mm. MPS-60 không chỉ đẹp dáng mà còn có chất lượng âm thanh... đủ để làm thỏa lòng những đôi tai khó tính. Thao tác sử dụng đơn giản. Người dùng chỉ việc cắm điện thoại của mình vào loa là có thể thưởng thức những giai điệu ưa thích. Muốn chọn bài hay tăng giảm âm lượng thì cứ việc điều chỉnh ngay trên menu của điện thoại. Bộ loa này sử dụng điện nguồn từ điện thoại nên người dùng không phải chật vật tìm kiếm hay mang vác các nguồn năng lượng dự trữ. Tuy nhiên, chúng chỉ tương thích với các dòng sản phẩm Sony Ericsson.
Nokia Music Stand DT-1
 |
| DT1. Ảnh:Nokia |
Là sản phẩm "xinh xắn" nhất trong bộ ba loa di động của Nokia với kích thước 160 x 115 x 70 mm, nặng 130 g. Các phím chức năng như điều chỉnh âm thanh nhận và kết thúc cuộc gọi, chọn đài... được tích hợp sẵn trên thân loa rất tiện lợi. Mỗi khi có cuộc gọi đến, DT-1 tự động tắt nhạc và chuyển sang chế độ speaker phone để người nghe có thể đàm thoại mà không cần nhấc máy trong khi điện thoại vẫn được sạc pin. Đầu nối pop-port và ngõ vào phụ AUX có thể kết nối với thiết bị ngoại vi như đầu CD, máy nghe nhạc MP3.... Sản phẩm tương thích với các dòng Nokia 6800, 6610, 7210, 7250, 7250i, 6220, 3200...
Sony Ericsson MDS-60
 |
| MDS-60. Ảnh:Sony Ericsson |
Thiết bị này được thiết kế theo kiểu rất gọn (compact) để người dùng chia sẻ những bản nhạc yêu thích trong điện thoại với người thân và bạn bè. Chỉ cần đặt chiếc "mô-bai" yêu quý lên bộ chân đế là có thể thưởng thức ngay những giai điệu với âm thanh sống động không thua gì máy đĩa mini discman. Dân chơi thiết bị liên lạc di động thích MDS-60 vì nó cũng là vật trang trí khá đẹp cho bàn làm việc và căn phòng của họ, thậm chí là cả ở hồ bơi... để vừa luyện tập thể dục vừa nghe nhạc thư giãn. MDS-60 sử dụng pin AA và cả nguồn điện thông thường. Sản phẩm chỉ tương thích với các dòng Sony Ericsson W710i, Z710i, W950i, M600i, K510i, W810i, W550i…
Sony Ericsson MDS-70
 |
| MDS-70. Ảnh:Sony Ericsson. |
MDS-70 được giới nghe nhìn mệnh danh là "rạp hát gia đình" hay nhất hiện nay với một bộ loa đủ kích cỡ và một loa trầm phụ, đủ để làm "vỡ tung" một căn phòng nhỏ. Bộ khuyếch đại và loa trái/phải phối cùng thiết bị chuyển đổi AC đa năng đem đến chất lượng âm thanh nổi rất cao. Điều khiển từ xa giúp có thể điều chỉnh, bật tắt hiệu ứng âm thanh hoặc chỉnh trầm bổng ở mọi ngõ ngách trong nhà. Độc đáo nhất là MDS-70 có thể giúp điện thoại nạp năng lượng. Sản phẩm tương thích với Sony Ericsson W710i , Z710i, W950i, M600i, K510i, W810i…
Loa di động BenQ IMS-100
 |
| IMS-100. Ảnh: BenQ. |
BenQ IMS-100 không chỉ có thiết kế gọn mà còn chứa nhiều "bửu bối" nặng ký. IMS-100 không chỉ kết nối với các thiết bị cầm tay bằng kênh Bluetooth mà còn có thể nối với máy tính, đầu CD, máy MP3... bằng đường cáp truyền thống. Nó hỗ trợ Advanced Audio Distribution Profile và Audio Video Remote Control Profile, có ampli bên trong với công xuất 3W. Người dùng có thể sử dụng 4 pin AA hoặc cắm nguồn trực tiếp để dùng IMS-100. Bộ loa này tương thích với nhiều loại điện thoại khác nhau.
JBL On Tour Mobile
 |
| JBL On Tour Mobile. Ảnh:Overclockzone |
Vẻ ngoài của JBL On Tour Mobile rất ấn tượng với hai màu trắng bạch kim và đen tuyền. Sản phẩm có kích thước 175 x 88 x 35 mm, nặng 350 g, tương thích cả các dòng music phone của Motorola và những thiết bị giải trí như Sony PlayStation, PS2, máy MP3, đầu CD, laptop...
JBL On Tour Mobile có thể lưu lại các thông số người dùng đã điều chỉnh khi tắt nguồn (Công suất của 3W). Chỉ với bốn viên pin AAA, người dùng có thể nghe nó "ca hát" suốt 24 tiếng đồng hồ. Tình trạng pin được hiển thị qua màn hình LED màu trắng bạc trên thân loa.
Mobile Music Set IMS-700
 |
| IMS-100. Ảnh: Siemens |
Mobile Music Set IMS-700 có 2 loa hi-fi cho phép người sử dụng kết nối điện thoại Siemens với hệ thống âm thanh gia đình để thưởng thức âm thanh chất lượng cao nhất. Bộ loa này có kiểu thiết kế xòe cánh, kết nối với laptop, máy MP3, đầu CD... bằng jack cắm 3,5 mm để truyền nhạc. IMS-700 cũng là bộ sạc đa năng. Người dùng có thể sử dụng pin hoặc adaptor để tiếp năng lượng cho chúng.
MPker M-1000
 |
| MPker M-1000. Ảnh:Perbiz |
M-1000 cũng được thiết kế theo kiểu compact với hình dáng thoạt trông giống như hộp bút học sinh. Với kích thước 210 x 110 x 37 mm, nặng 330 g, sản phẩm này có hai loa con đường kính 1,5 inch, công suất 2 W, độ nhạy 80 db, giấu bên trong theo kiểu rút ra rút như hộc tủ. Mặt trước có đầy đủ nút điều khiển: bật/tắt, điều chỉnh âm lượng... giúp người dùng không phải điều chỉnh bằng điện thoại. M-1000 sử dụng cả pin AA và nguồn điện thông thường. Model này có 5 phiên bản đen, xanh lam, đỏ, trắng và bạc.
Tấn Anh