Scandal tạo nên cơn sốt blog ở Trung Quốc
 |
| Ảnh: Blogs-china.com |
Năm 2003, nữ nhà báo và là một blogger có tên Muzimei đã trở nên nổi tiếng khi mạnh bạo tuyên bố: "Ai muốn được tôi phỏng vấn thì trước hết phải lên giường với tôi". Hơn 1.000 nhật báo, tạp chí... tại Trung Quốc đã tường thuật lại chuyện đó và trào lưu blog ở nước này bắt đầu từ đây.
Đại học Thanh Hoa thống kê Trung Quốc có 658 máy chủ blogger và 37 triệu blog. Trong số đó, gần 1/10 thành viên cập nhật trang của họ mỗi ngày, 29% viết 1 - 3 lần/tuần và 35% từ 4 đến 6 lần. Tương tự như chat, blog phản ánh một nền văn hóa thông tin trong đó các cá nhân có thể tự nhìn nhận và khẳng định mình.
Blogger nổi tiếng ở Trung Quốc thường là những người đứng đầu bảng xếp hạng của một máy chủ, dựa trên các tiêu chí về số lượt truy cập và mức độ được ưa chuộng. Hãng FortuneAge cho hay, công ty Bokee, Donews, Anyp, Blogcn, Blogdriver, Tianyablog, Blogbus, Blog.csdn.net, Yculblog và Yourblog là 10 doanh nghiệp chuyên về web cá nhân hàng đầu tại Trung Quốc.
Đầu 2006, Guang Qin Zhang thuộc Đại học Baptist (Hong Kong) đã khảo cứu về địa vị xã hội của 175 blogger nổi tiếng nhất đang tham gia dịch vụ của 10 doanh nghiệp trên. Xét về nghề nghiệp, phần đông blogger đang hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin, tiếp đến là báo chí, sinh viên và nghệ sỹ. Về mặt nội dung, 42% blog đăng tải các ý kiến cá nhân với nhiều đề tài khác nhau, 24% kể về cuộc sống hằng ngày và 11% khác cung cấp hình ảnh và video gợi tình như phụ nữ khỏa thân hay cảnh chung chăn gối. Đa số blogger công khai danh tính, tự khoe mình trong lớp vỏ ngoài sặc sỡ và đánh bóng tên tuổi bằng những vụ scandal.
Không một web cá nhân nào trong số 175 blog được khảo sát bàn về chính trị hay xã hội, ngay cả blog của những nhà báo nổi tiếng như "Massage Milk" hay "Dog Daily". Đa phần họ chỉ bình luận và diễn giải nội dung đã được đăng trên phương tiện thông tin đại chúng. Các bài điều tra, phóng sự xã hội cũng vắng bóng trong thế giới web cá nhân. Lý giải hiện tượng này, blogger bậc thầy "Masage Milk" nói: "Viết 800 từ trên blog, bạn không nhận được gì cả. Nhưng nếu gửi chúng đến một tờ báo, bạn sẽ có vài trăm nhân dân tệ. Nói chung, không ai lại đi viết không công cả".
Tìm bạn tình chỉ trong 8 phút
Tính riêng hệ thống kết nối "Asia friend finder" đã có 3.723.675 thành viên người Hoa. Theo báo cáo của iResearch, viện nghiên cứu Internet hàng đầu tại Thượng Hải, thị trường hôn nhân trực tuyến ở nước này đạt doanh thu hơn 11 triệu USD năm 2005, tăng 146% so với năm trước đó. Đến 2008, giới quan sát dự đoán con số này sẽ tăng lên 80 triệu USD.
Dịch vụ tìm bạn đời phát triển mạnh mẽ nhất ở Trung Quốc hiện nay là baihe.com. Dù vừa được khai trương cách đây một năm, website này đã thu hút hai triệu thành viên. Còn Li Keke, Giám đốc trang web mai mối color8th.com, mô tả: "Đối tượng của chúng tôi là nhân viên văn phòng sống độc thân tại các thành phố lớn và site hiện có 470.000 thành viên, trong đó 71% là đàn ông. Dịch vụ của chúng tôi đặc biệt ở chỗ có thể "tìm bạn trong vòng 8 phút" với tỷ lệ thành công là 20%".
Số lượng chính là chất lượng
Internet tại Trung Quốc luôn là đề tài được nhiều người quan tâm. Phát biểu trong buổi khai mạc Trung tâm nghiên cứu tại Bắc Kinh, Giám đốc Google Eric Schmidt tin tưởng Trung Quốc "sẽ còn dẫn đầu thị trường Internet thế giới nhiều năm nữa". Nói cách khác, bất cứ bài bình luận nào về Internet trong tương lai cũng sẽ bị đánh giá là không đầy đủ nếu không nhắc đến Trung Quốc.
Quốc gia này có 1,3 tỷ dân và sở hữu thị trường báo chí nội địa lớn nhất thế giới: 100 triệu ấn bản được tiêu thụ mỗi ngày với 320 triệu độc giả. Hiện nay, 393 triệu người Trung Quốc đã có điện thoại di động, 115 triệu người dùng Internet, trong đó có 16 triệu blogger.
Chỉ riêng game trực tuyến World of Warcraft đã thu hút 1,5 triệu người tham gia. Trong năm 2005, 50 tỷ e-mail đã được gửi đi từ các hòm thư của 72 triệu người dùng. Dịch vụ chat của nhà cung cấp Baidu cũng nhận được 5 triệu tin mỗi ngày.
Tất nhiên, 115 triệu người sử dụng Internet vẫn chủ yếu tập trung ở các vùng đang tăng trưởng kinh tế. Thế nhưng khoảng cách số giữa người nghèo và người giàu hay giữa nông thôn và thành thị đang được xóa mờ một cách đầy ấn tượng trong những năm gần đây.
Công nghệ thông tin đứng thứ 3 thế giới
Công nghệ thông tin ở Trung Quốc đã có những bước tăng trưởng khổng lồ trong thập niên qua. Năm 2003, doanh thu ngành này vào khoảng 300 tỷ USD và chỉ chịu lép vế Mỹ và Nhật Bản.
Levono đã mua lại đơn vị máy tính cá nhân của IBM với giá 1,75 tỷ USD hồi tháng 12/2004. Tháng 8/2005, hãng Alibaba bỏ ra 1 tỷ USD để sở hữu dịch vụ cung ứng của Yahoo tại Trung Quốc. Xuất khẩu là tâm điểm trong chiến lược phát triển công nghệ thông tin của Quảng Đông. Đứng đầu là việc xây dựng phần mềm và dịch vụ phục vụ cho những tập đoàn như Kodak, IBM, Microsoft, Ericsson và NEC.
Với tốc độ tăng trưởng dự đoán là 14% trong những năm tới, ngành công nghiệp này đã trở thành một trong những trụ cột của nền kinh tế quốc dân và đóng góp 10% tổng sản phẩm quốc nội. Chính vì thế, thủ tướng Ôn Gia Bảo đã nhiều lần nhấn mạnh rằng chính phủ luôn nỗ lực phát triển và tán thành việc ứng dụng rộng rãi Internet.
Tiềm năng lớn về thương mại điện tử
Với tiền đề trên, thương mại điện tử Trung Quốc không chỉ nở rộ trên thị trường C2C mà còn trong các hình thức kinh doanh B2C hay quan hệ B2B. Sách, phần mềm, phần cứng máy tính, báo in và game vẫn đứng đầu trong danh mục các loại hàng hóa được ưa chuộng trực tuyến. Nhưng điện thoại di động, máy ảnh số, thiết bị nghe nhạc MP3 và vé máy bay cũng bắt đầu được người tiêu dùng chú ý. Nhà sách trực tuyến Dangdang hiện có hơn 300.000 đầu sách, 6 triệu khách hàng và thu về 40 triệu USD trong năm 2005.
Theo đánh giá của Viện khoa học xã hội, thương mại trực tuyến tại Trung Quốc đạt khoảng 69 tỷ USD với lượng khách hàng lên tới 22 triệu. Sàn đấu giá Taobao (một phần thuộc Yahoo) chiếm 2/3 tổng các lượt mua bán trực tuyến và gần 1/3 thuộc về eBay Trung Quốc.
Nhật báo Daily China gần đây cũng đã ca ngợi Liu Li, người dám từ bỏ công việc văn phòng để lập cửa hàng quần áo thời trang phụ nữ trực tuyến True Colours. "Để thành công trong thế giới ảo đòi hỏi bạn phải tiếp xúc nhiều, khôn ngoan nhưng không ích kỷ. Cửa hàng online đã mang đến cho tôi một cuộc sống tuyệt vời. Tôi có thời gian làm việc nhà, xem truyền hình, giải trí, chơi game trực tuyến và trao đổi với khách hàng. Người như tôi thích ở nhà cả ngày và ngồi hàng giờ trước máy tính", Liu Li cho biết.
Trong lĩnh vực vận tải, công ty tư vấn Shanhai Research cho hay Trung Quốc hiện có 1.200 trang web liên quan đến ô tô, trong đó 30% thuộc về các hãng sản xuất. Website được biết đến nhiều nhất là chinacars.com. Tuy nhiên, tình hình mua bán ô tô cũ trên mạng vẫn hoạt động ì ạch do người tiêu dùng lo ngại hàng lậu hoặc xe ăn trộm. Sự kiện Volkswagen cùng eBay bán đấu giá 55 chiếc xe cũ hồi tháng 8/2005 là một khởi đầu đầy hứa hẹn.
Phan Ba (theo FAZ)