Cao thủ PTV lập công ty chơi game chuyên nghiệp
Gắn bó với PTV - Giành lại miền đất hứa từ những ngày đầu tiên, một số game thủ trò chơi này quyết định sẽ cùng nhau mở công ty chuyên kinh doanh đồ vật, nhân vật trong game khi có điều kiện. Họ cho rằng việc buôn bán tài sản ảo sẽ dần tiến tới chuyên nghiệp chứ không thể tự phát như hiện nay.
Vốn là một công chức nhà nước, anh Ngô Xuân Chính bắt đầu chơi PTV khi trò chơi này bắt đầu mở thêm cụm máy chủ Migal. Sau hơn 1 năm phiêu lưu cùng nhân vật Priestess Handy003 trên Miền đất hứa, nhận thấy cơ hội kinh doanh từ việc trao đổi những món đồ vật trong game mang lại, anh cùng một số bạn bè quyết định mở một trung tâm "xúc tiến thương mại" cho thế giới game online. Theo dự kiến, chức năng chính của "trung tâm" sẽ là buôn bán tài sản ảo, luyện nhân vật thuê và trung gian cho những cuộc mua bán, trao đổi đồ vật trong game. Tham gia ý tưởng này còn có Hà Anh, ông chủ nhân vật Milan nổi tiếng tại cụm máy chủ Migal và một số game thủ PTV khác.
 |
| Hai "thương gia đồ ảo" Hà Anh (Milan) bên trái và Xuân Chính (Handy003). Ảnh: Game Thủ.NET |
"Thực ra ý tưởng này đã được một số công ty nước ngoài triển khai, nhưng ở Việt Nam thì chưa phổ biến. Việc mua bán tài sản ảo vẫn rất lộn xộn, chủ yếu do game thủ tự tiến hành với nhau, tạo điều kiện cho những trường hợp lừa lọc phát triển", anh Chính nói.
"Thương gia đồ ảo" này cho biết cả nhóm đang hoạt động thử nghiệm dưới hình thức một cửa hàng Internet game. Những người lao động sẽ được ký hợp đồng làm công tại cửa hàng này. Việc thành lập công ty chưa thể tiến hành vì chưa có quy định cụ thể về buôn bán tài sản ảo và cơ quan quản lý hoạt động này. Những mẩu rao vặt tuyển dụng đầu tiên đã được đăng, khá nhiều game thủ từ 13 đến 30 tuổi gửi thông tin với mong muốn được làm việc tại đây.
"Chúng tôi chỉ tuyển những người đã trên 18 tuổi để đảm bảo về mặt sức khỏe và ý thức được đây là một công việc nghiêm túc. Người làm sẽ được đào tạo về cách chơi game kiếm tiền và thời gian để tìm hiểu thích nghi", anh Chính nói. "Các em nhỏ sẽ không được tham gia".
Nhóm của Handy đã tập trung được khoảng hơn 10 game thủ "đảm bảo chất lượng" để chia nhóm làm việc 3 ca mỗi ngày. Thời gian mỗi ca là 4 giờ, có khoảng thời gian nghỉ giữa ca. Anh Chính cho biết hiện nhóm quy định mỗi người chỉ được phép làm tối đa 2 ca mỗi ngày. Tuân thủ đúng nội quy và đạt được yêu cầu do công ty đề ra, người lao động sẽ được trả 20.000 đồng/ca. Nếu "đi làm" đều đặn, thu nhập mỗi người được khoảng 700 nghìn đến hơn 1 triệu đồng mỗi tháng. Trường hợp kiêm nhiệm các chức năng khác như trưởng nhóm, hoặc có các cải tiến trong "quy trình làm việc", tìm được các món đồ giá trị thì sẽ có mức thưởng riêng.
"Điều chúng tôi cần nhất là có được những game thủ chuyên nghiệp để phát triển ổn định. Hiện nhóm vẫn đang hoàn thiện những tiêu chuẩn và tối ưu hóa quy trình sản xuất. Việc này không dễ vì chỉ toàn những điều tự thu lượm được trong quá trình chơi. Những tài liệu tham khảo nước ngoài cũng rất hiếm", anh Chính nói. "Việc cấp thiết trong thời gian tới sẽ là tập hợp được các cao thủ tại server khác của PTV như Awell, Midranda, Thiên Hà".
Người đại diện nhóm cũng khuyến nghị trước các nhân công rằng đây là lao động thực sự, có áp lực và những nguyên tắc riêng đòi hỏi người lao động phải chấp hành để đạt hiệu quả. Anh Chính cho biết từng có những bạn đến dự tuyển với suy nghĩ sẽ vừa được chơi game, vừa kiếm được tiền. Bản thân việc chơi game để kiếm tiền và để giải trí rất khác nhau. Trong khi chơi game để giải trí, người chơi có thể tự do đi lại những nơi mình muốn, được trò chuyện với bạn bè hoặc tham gia những trận đấu tùy thích. Ngược lại, chinh chiến để kiếm tiền đơn thuần như vận hành một cỗ máy, đòi hỏi những kỷ luật nhất định để đảm bảo hiệu quả trong mỗi giây phút. Người điều khiển thậm chí hết sức tập trung, không được nói chuyện, thông báo ngắn gọn những vấn đề bằng lời nói trong nhóm. Ngoài ra còn phải điều khiển những nhân vật không theo ý thích. Chịu đựng điều này trong một thời gian dài là một áp lực đáng kể, game thủ cần được ý thức trước. Những người có suy nghĩ mình đang chơi game sẽ phải chịu thêm thất vọng về điều này và không thể làm việc lâu dài được.
 |
Những "công nhân" đầu tiên lao động trong nhóm Handy. Ảnh: Game Thủ.NET |
Ông Lê Hoàng Nhân, Phó giám đốc Trung tâm game online Công ty Cổ phần Viễn thông FPT (FPT Telecom), nhà cung cấp trò chơi PTV - Giành lại miền đất hứa, khẳng định chính sách đối với tài sản ảo của FPT Telecom luôn thống nhất và hoàn toàn ủng hộ những đơn vị kinh doanh dịch vụ liên quan đến tài sản ảo nếu không trái với những quy định của pháp luật.
"Trước đây, việc tuyên bố ủng hộ việc trao đổi, buôn bán các tài sản trong game của FPT đã tạo điều kiện mở rộng các dịch vụ đi kèm, đồng thời tạo thuận lợi cho môi trường kinh doanh tài sản ảo phát triển. Trong thời gian tới, công ty sẽ công bố dịch vụ Chứng thực giao dịch nhằm chứng nhận các giao dịch hợp pháp từ phía nhà cung cấp, đảm bảo an toàn và tiện lợi cho sự trao đổi của các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực buôn bán tài sản trong game", ông Nhân nói.
Người đại diện nhà cung cấp PTV cũng lưu ý những rủi ro có thể gặp phải khi tham gia kinh doanh trong môi trường mới. Theo đó, việc mua bán trong game cũng đòi hỏi uy tín và thương hiệu như tất cả các lĩnh vực kinh doanh khác. Một thương gia tài sản game cũng phải đối mặt với những rủi ro có thể gặp phải như đồ vật mất giá, lừa đảo, ... mà không phải bất cứ trường hợp nào nhà cung cấp cũng có thể can thiệp được. Yếu tố quan trọng đối với bất cứ thương gia nào là phải hiểu biết sâu sắc thị trường, cân nhắc kỹ phương tiện thanh toán để tránh rủi ro.
Theo ý kiến của các chuyên gia, những công ty chuyên kinh doanh tài sản ảo ra đời phần nào minh chứng cho việc buôn bán tài sản dạng này càng trở nên quy mô, không còn manh mún, tự phát như trước. Một mặt, nó thể hiện sự phát triển về nhu cầu trao đổi của chính những người chơi game online. Mặt khác, nó thể hiện tính quan trọng và cấp thiết của việc nhìn nhận tài sản ảo trong quản lý game online nói chung.
Tuy nhiên, vấn đề pháp lý liên quan đến tài sản trong trò chơi trực tuyến vẫn còn để ngỏ, chưa có văn bản pháp lý nào điều chỉnh các quan hệ phát sinh. Bộ Thương Mại gần đây tuyên bố đang tích cực xúc tiến để có được một văn bản pháp lý điều chỉnh loại tài sản đặc biệt này. Đây có thể là cơ sở pháp lý để những công ty như dự định của nhóm Handy được hình thành.
(Theo Game Thủ.NET)