Thứ hai, 26/6/2006, 07:55 GMT+7

Toshiba lỗ 200 USD cho mỗi đầu đĩa HD DVD

Toshiba HD-A1. Ảnh: GearLive
HD-A1. Ảnh: GearLive

Theo hãng nghiên cứu iSuppli của Mỹ, tổng giá trị các bộ phận trong thiết bị HD-A1 của tập đoàn điện tử Nhật là 674 USD, cao hơn nhiều so với giá bán lẻ 499 USD. Các chuyên gia phân tích tin rằng Toshiba đang bỏ tiền ra để "mua" một vị trí vững chắc trên thị trường DVD thế hệ mới.

HD-A1 sử dụng Pentium IV như là bộ xử lý trung tâm, tức nó hoạt động giống máy tính hơn là thiết bị điện tử gia dụng. Pentium IV được kết hợp với một số thành phần có thể lập trình khác, chẳng hạn BCM7411 giúp giải mã video...

Riêng chi phí các chip của HD-A1 đã là 247 USD, trong đó có 125 USD dành cho Hynix DIMM 1 GB, 3 loại DRAM, một thiết bị xử lý flash 256 MB của hãng M-Systems và chip flash MirrorBit 32 bit của Spansion. "Toshiba HD-A1 là sự kết hợp giữa PC cấp thấp và đầu đĩa DVD cao cấp", Andrew Rassweiler, chuyên gia phân tích của iSuppli, nhận xét.

Cộng thêm khâu thử nghiệm, cáp nối, điều khiển từ xa và chi phí đóng gói, sản phẩm này đáng ra phải được bán trên 700 USD. Đầu đĩa Blu-ray của Samsung và Sony, được ra mắt chính thức hôm nay, có giá 999 USD.

Bù vào số tiền đã mất, Toshiba có khả năng sẽ chiếm được thị phần không nhỏ trên thị trường DVD thế hệ mới. Tính riêng tại Mỹ, doanh số thiết bị DVD trong năm 2005 là 16 triệu sản phẩm, vượt qua cả PC và đầu máy chơi game.

iSuppli dự đoán số đầu DVD với công nghệ mới được xuất xưởng sẽ tăng từ 1,6 triệu năm nay lên 65 triệu chỉ trong 4 năm nữa. Blu-ray và HD DVD sẽ xây dựng được những "chiến hào" riêng và không có định dạng nào thực sự áp đảo.

T.N. (theo PCMag)

 
 
 
 
 
 
Người mẫu và thiết bị
 
  Tìm việc nhanh
 
Ngành:
Địa điểm: