Chơi hình nền trên điện thoại di động
![]() |
| Hình nền download miễn phí trên các website. (Ảnh chụp màn hình). |
Màn hình với logo của nhà cung cấp mạng Viettel được Quang Tuấn, một "tín đồ" của điện thoại di động (ĐTDĐ), xóa sạch và thay bằng đôi nhím lông xù bắt tay nhau cùng 2 trái tim hồng. Tác phẩm được đặt tên "Hòa bình" này đã kết thúc một tuần "chiến tranh lạnh" giữa anh và người yêu.
Quang Tuấn cho rằng nếu ai đã một lần tìm đến dịch vụ cung cấp tiện ích trên điện thoại hay tự tải về máy các logo, hình nền, thì chắc chắn họ sẽ còn tiếp tục với công việc này. "Việc thay đổi phụ thuộc rất nhiều vào tình cảm thất thường của tôi. Khi vui tôi chọn những hình ảnh rộn ràng, màu sắc tươi sáng, còn lúc buồn, stress tôi chọn các hình hài hước, hay những cô cậu bé... nhìn vào đó cảm giác nhẹ nhõm hơn", Quang Tuấn bày tỏ.
Có người tìm cảm giác thư thả bằng cách chơi thể thao, mua sắm, du lịch... khi có thời gian rảnh. Có người lại thể hiện những cảm xúc hỉ, nộ, ái, ố nhất thời bằng việc làm mới các đồ vật quen thuộc. Anh Thành, một kỹ thuật viên tin học, cho biết: "Thay đổi hình nền vừa làm đẹp, vừa tạo ấn tượng để chiếc alô không đơn điệu và nhàm chán. Thỉnh thoảng, tôi cũng cài đặt ảnh chân dung các người đẹp lên desktop, riêng hình diễn viên, ca sĩ, người mẫu 'hot' thì chỉ lưu trong thẻ nhớ". Tất cả ảnh sưu tập được anh Thành lưu cẩn thận trên máy theo từng chủ đề thiên nhiên, mỹ nhân cho đến ảnh "độc" và khi rảnh rỗi, "bốc" làm hình nền cho chiếc Nokia 6610.
Hiện nay, nhu cầu cài đặt nhạc chuông, hình nền cho ĐTDĐ rất cao và đa số khách hàng khi mua điện thoại đều cần đến những "đồ chơi" hỗ trợ này. Hầu hết website kinh doanh ĐTDĐ có hẳn trang mục download miễn phí dành cho người truy cập với nguồn dữ liệu được sắp xếp thành nhiều thể loại, đa dạng và được cập nhật thường xuyên.
"Xu hướng tải hình ảnh từ Internet đang dần phổ biến hơn vì việc cài đặt đơn giản, dễ thực hiện. Ngoài ra, nguồn ảnh phong phú, chất lượng đẹp, được cung cấp hoàn toàn miễn phí ở rất nhiều website cũng là yếu tố thu hút người chơi ĐTDĐ tự cài đặt", ông Mai Triều Nguyên, chủ cửa hàng Mai Nguyên Mobile (TP HCM), nhận xét.
Để đưa ảnh lên chiếc alô, trước tiên người dùng phải lưu hình vào máy tính và sau đó sử dụng các phương tiện kết nối như cáp, cổng hồng ngoại USB - IrDA, cổng Bluetooth để chép sang điện thoại. Nếu không rành hoặc không có những thiết bị kết nối này, khách hàng có thể mang máy đến cửa hàng. Ngoài ra, hình thức tải ảnh hoặc gửi tặng bạn bè bằng cách soạn tin nhắn gửi đến nhà cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng cũng được khá nhiều người ưa chuộng.
Một cuộc khảo sát trên VnExpress cho thấy, 32,6% số người sử dụng thiết bị ghi hình thường xuyên nhất là điện thoại có camera, chỉ sau máy ảnh kỹ thuật số. Với giá chỉ từ 2 triệu đồng, người tiêu dùng dễ dàng sở hữu một chiếc alô chụp hình, và lượng phó nhòm thích lưu lại những khoảnh khắc đáng yêu cùng người thân, bạn bè... trên màn hình ĐTDĐ cũng tăng đáng kể.
Chị Kim Oanh, nhân viên hành chính một doanh nghiệp nhà nước, dù ít khi kè kè chiếc điện thoại do sợ sóng di động ảnh hưởng đến thai nhi trong bụng, nhưng hễ gặp một em bé bụ bẫm, xinh xắn nào là chiếc Samsung D600 lại có dịp "tung hoành". Màn hình điện thoại của chị cài đặt ảnh một cháu trai kháu khỉnh, chị tâm sự: "Mỗi khi rảnh hay cầm đến điện thoại, mình dừng lại khá lâu trên màn hình và mỉm cười. Mong là em bé cũng xinh xắn, dễ thương và mạnh khỏe thế này".
Còn Minh Hoàng, sinh viên ngành quản trị kinh doanh, đang du học tại Singapore, lại có sở thích chụp lén ảnh bạn học bằng chiếc Sony Ericsson W800 với độ phân giải 2 megapixel. Minh Hoàng tiết lộ về các cô gái thay nhau "ngự" trên màn hình và cả avatar Yahoo Messenger: "Đó là cả bộ sưu tập hình ảnh chất lượng, đầy ắp kỷ niệm mà mình đã góp nhặt. Ngoài ra, hoàn cảnh chụp khá đặc biệt, đôi khi hài hước khiến mình bật cười mỗi khi nhớ trường lớp, bạn bè".
Theo nhiều cửa hàng kinh doanh ĐTDĐ thì dòng điện thoại có mức giá từ 2 đến 5 triệu đồng tiêu thụ mạnh nhất, hầu hết được trang bị camera. Cách đây một năm, sở hữu chiếc alô có thể chụp ảnh với độ phân giải VGA đã là một điều khá hãnh diện. Nhưng giờ đây, máy ảnh 1,3 megapixel đôi khi phải e thẹn trước sự hiện diện của đàn anh 2 "chấm".
"Trong tương lai, điện thoại chụp hình VGA dần bị quên lãng khi ngày càng nhiều điện thoại có độ phân giải megapixel, có thể lên đến 3,2 megapixel như Samsung P850 hoặc hơn nữa. Tuy nhiên, điện thoại VGA hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu về chất lượng ảnh chụp hình nền", ông Mai Triều Nguyên nhận xét.
V.H.
- Đầu HD DVD làm 'nóng' thị trường điện tử tháng 4 (12/04)
- Luật Trung Quốc thiếu chặt chẽ để chống tội phạm Internet (11/04)
- Tin vắn ngày 11/4 (11/04)
- Tác giả virus Gaixinh xin lỗi người dùng YM (11/04)
- Hơn 10 nghìn máy tính VN nhiễm virus Gaixinh (11/04)
- Windows và Linux bắt tay trong môi trường xí nghiệp (11/04)
- Lướt web không cần kết nối Internet (11/04)
- Virus lạ tấn công hàng loạt PC qua Yahoo Messenger (10/04)
- VN đề cử 9 dự án CNTT cho giải ADOC 2006 (10/04)
- Máy tính cũng là một 'nhân chứng' trước tòa (10/04)
- Virus mới 'gây hấn' cả Linux và Windows (10/04)
- Ngân hàng việc làm trên mạng (10/04)
- Máy nghe nhạc MP3 giá chưa đến 10 USD (10/04)
- Sản xuất pin cao năng lượng từ virus sinh học (09/04)
- Sao Khuê 2006 sẽ có tối đa 90 giải thưởng (08/04)





![]() |
























| Chủ đề nhiều người xem |




E-mail
Bản In

















Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress