Luật Trung Quốc thiếu chặt chẽ để chống tội phạm Internet
Cảnh sát Trung Quốc phàn nàn rằng họ phải vật lộn với những hình thức phạm tội trên mạng bằng công cụ luật pháp mơ hồ và thiếu chặt chẽ.
"Các loại tội phạm trên mạng hiện nay chủ yếu là trộm cắp, gian lận, lừa đảo, đột nhập các tài nguyên mạng và dịch vụ trực tuyến. Chúng gây đổ vỡ hệ thống, trở thành nguyên nhân của những phiền toái khác cho cộng đồng", ông Xu Jianzhuo, Phó Cục trưởng Cục An ninh Internet thuộc Bộ Công an Trung Quốc, nói.
Hiện nay, tại Trung Quốc có khoảng 100 triệu người truy cập mạng toàn cầu. Thống kê của cảnh sát cũng cho biết đến 80% máy tính tại Trung Quốc là nạn nhân của 1 trong số 72.836 virus mới ra đời năm 2005 tại Trung Quốc. Cảnh sát cũng khẳng định rằng hacker giờ đây hoạt động mạnh mẽ để kiếm tiền, chứ không đơn thuần là thể hiện mình như các bậc đàn anh trước đây.
Ông Xu cũng cho biết cảnh sát nhận được hơn 20 nghìn đơn thư phản ánh về những hình thức phạm tội trực tuyến trong năm 2005, nhưng rất ít vụ được theo đuổi đến cùng và đưa ra ánh sáng. Người đại diện của Cục An ninh Internet cũng cho rằng trên thực tế, trộm cắp thông tin tài khoản ngân hàng và game trực tuyến trong năm ngoái lên đến hàng triệu vụ.
"Nhưng chỉ có một số rất ít người bị truy tố và kết án trong vài năm trở lại đây", ông Xu bày tỏ. Theo ông, nguyên nhân chính là sự không chặt chẽ về quy định khởi tố của các nhà lập pháp đối với hình thức tội phạm này.
![]() |
| Cảnh sát Trung Quốc ghi nhận 11.521 vụ phạm tội Internet từ năm 1997 đến 2005. (Asian Research) |
Luật pháp Trung Quốc chỉ ngăn cấm hành vi đột nhập vào mạng thông tin mật liên quan đến công việc đất nước, an ninh quốc gia và các dự án phát triển công nghệ cao. Người vi phạm có thể bị tối đa 3 năm tù giam.
Bên cạnh đó, hệ thống pháp luật cũng ngăn cấm việc phá hoại hệ thống máy tính như xóa bỏ, sửa chữa hoặc thêm bớt thông tin trong máy, người vi phạm có thể bị phạt tới 5 năm tù giam.
Li Jingjing, một nhân viên của Cục An ninh Internet, cho biết trong thời gian từ năm 1997 đến 2005, cảnh sát Trung Quốc ghi nhận 11.521 trường hợp phạm tội liên quan đến mạng Internet. Tuy nhiên, chỉ có 14 trường hợp bị truy tố trước pháp luật.
"Các quy định của luật pháp vẫn rất mơ hồ, khó áp dụng khi xét xử", ông Li nói, "Các biện pháp xử lý hành chính quá mềm yếu và chỉ kích động thêm cho những tay hacker". Ông cũng dẫn chứng trường hợp tội phạm đột nhập hệ thống về chăm sóc sức khỏe, tài chính và năng lượng thì không thể truy tố vì không có trong luật định.
Trong một vài năm gần đây, chính phủ Trung Quốc cũng đưa ra những chiến dịch nhằm chống lại các thông tin khiêu dâm và đánh bạc trên Internet. Phó Cục trưởng Cục An ninh Internet khẳng định cảnh sát đã hoạt động rất hiệu quả trong 2 lĩnh vực đó bởi có sự hậu thuẫn của chính phủ. Nhưng họ lại bất lực trước hành vi đột nhập và lừa đảo trên mạng bởi sự mơ hồ của pháp luật. "Hoạt động của hacker đang bùng phát", ông Xu cảnh báo.
Hạ Thảo (theo China Daily)
- Tin vắn ngày 11/4 (11/04)
- Tác giả virus Gaixinh xin lỗi người dùng YM (11/04)
- Hơn 10 nghìn máy tính VN nhiễm virus Gaixinh (11/04)
- Windows và Linux bắt tay trong môi trường xí nghiệp (11/04)
- Lướt web không cần kết nối Internet (11/04)
- Virus lạ tấn công hàng loạt PC qua Yahoo Messenger (10/04)
- VN đề cử 9 dự án CNTT cho giải ADOC 2006 (10/04)
- Máy tính cũng là một 'nhân chứng' trước tòa (10/04)
- Virus mới 'gây hấn' cả Linux và Windows (10/04)
- Ngân hàng việc làm trên mạng (10/04)
- Máy nghe nhạc MP3 giá chưa đến 10 USD (10/04)
- Sản xuất pin cao năng lượng từ virus sinh học (09/04)
- Sao Khuê 2006 sẽ có tối đa 90 giải thưởng (08/04)
- Desktop 'dùng một lần' nhờ công nghệ ảo hóa (08/04)
- 60% doanh nghiệp không dùng smartphone vì sợ virus (08/04)





![]() |
























| Chủ đề nhiều người xem |




E-mail
Bản In

















Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress