Thứ ba, 21/3/2006, 04:13 GMT+7

Thử nghiệm WiMax 1 năm để chọn nhà cung cấp chính thức

(business-garden.com)

Bộ Bưu chính Viễn thông vừa trao giấy phép cung cấp thử nghiệm dịch vụ WiMax cố định cho 4 doanh nghiệp trong nước gồm: Viettel, VTC, VNPT và FPT Telecom. Sau 12 tháng, Bộ sẽ lựa chọn 3 nhà cung cấp chính thức mạng băng rộng không dây.

Các doanh nghiệp sẽ được cấp dải tần từ 3,3 GHz đến 3,4 GHz dành cho dịch vụ WiMax cố định, với tiêu chuẩn đã được tổ chức chuyên ngành của Liên Hợp Quốc về lĩnh vực viễn thông là ITU thông qua năm 2004 (802.16 version D).

Theo Bộ trưởng Bưu chính viễn thông Đỗ Trung Tá, hiện tại Việt Nam chỉ có thể tiến hành thử nghiệm dịch vụ WiMax cố định vì công nghệ di động còn rất mới (kể cả trên thế giới) nên chưa có các thiết bị cho loại hình này. Khi thời gian thử nghiệm kết thúc, dựa vào các tiêu chí như chất lượng dịch vụ, tài chính của mình, 4 doanh nghiệp trên sẽ phải đấu thầu giải tần để có thể được trở thành nhà cung cấp dịch vụ chính thức. "Phải làm vậy vì nếu Việt Nam gia nhập Tổ chức thương mại thế giới WTO, chúng ta cần phải bình đẳng với bên ngoài. Hơn nữa, giải tần WiMax là một tài nguyên quốc gia", bộ trưởng nói.

Các doanh nghiệp đều khẳng định hạ tầng cơ sở cho WiMax ở Việt Nam không phải là vấn đề khó khăn và hoàn toàn có thể đưa công nghệ này vào ứng dụng. Mọi yêu cầu cũng tương tự như lắp đặt các trạm BTS của mạng di động và có thể sử dụng kết nối không dây Wireless Bridge để liên kết các cột phát sóng liên tiếp nhau mà không cần sử dụng cáp truyền dẫn.

"Với WiMax, VDC không chỉ cung cấp một loại hình dịch vụ kết nối băng thông rộng mới mà còn có kế hoạch phát triển nhiều loại hình dịch vụ nội dung đi kèm", ông Vũ Hoàng Liên, Giám đốc Công ty điện toán và truyền số liệu, tiết lộ.

Một đại diện của Viettel cũng khẳng định rằng, khả năng khai thác từ WiMax đến đâu, doanh nghiệp này cũng sẽ cung cấp dịch vụ đến đó. "Tôi được biết, Intel đã hứa hẹn sẽ tích hợp chip cho chuẩn WiMax ngay trên máy xách tay. Đó là một động lực mạnh để WiMax phát triển", vị đại diện này nhận định.

WiMax (Worldwide Interoperability for Microwave Access) là một công nghệ truy nhập không dây băng thông rộng mới, dựa trên chuẩn IEEE 802.16. WiMax gần giống với Wi-Fi nhưng được cải thiện khá nhiều để có thể tăng tốc độ truyền dẫn dữ liệu tới 70 Mb/giây với phạm vi hoạt động 2-10 km trong khu vực thành thị và 50 km tại những vùng hẻo lánh.

Tháng 12 năm ngoái, Tổ chức kỹ sư điện tử quốc tế IEEE đã thông qua chuẩn băng thông rộng không dây di động 802.16e, cho phép trạm cơ sở kết nối tới những thiết bị đang di chuyển.

Giới quan sát dự đoán, WiMax sẽ phổ biến trong các thiết bị di động như PDA và điện thoại thông minh vào năm 2007.  

Nguyễn Hằng

 
 
 
 
 
 
 
Chủ đề nhiều người xem
Thị trường điện thoại sang trang mới với Google G1
Xu hướng điện toán đám mây
Những điều kỳ quặc nhìn từ
ảnh vệ tinh Google
Trào lưu laptop mini
Cơn sốt iPhone 3G
Bill Gates giã từ Microsoft
Người mẫu và thiết bị
So sánh Windows XP và Vista