Chiếc máy tính đầu tiên của những nhân vật nổi tiếng
Thành công của nhiều người bắt đầu từ một chiếc máy tính cũ được cho, tặng hay dành dụm tiền mua được. Những vị giám đốc nổi tiếng của Dell, RealNetworks... đã kể về kỷ niệm với chiếc PC đầu tiên của mình.
Craig Newmark, nhà sáng lập Diễn đàn tổng hợp Craigslist.org
 |
| Craig Newmark. |
Khoảng năm 1969, trường Morristown nơi tôi theo học được trang bị một máy IBM 1620 cũ. Nó được đầu tư để phục vụ nghiên cứu khoa học. IBM 1620 có rất nhiều đèn nhấp nháy và có thể chơi nhạc nhưng lõi bộ lõi chỉ khoảng 20 KB nếu tôi nhớ không nhầm. Đến năm thứ hai, nó được cấp thêm một ổ cứng và thời gian dành cho nó quá nhiều khiến tôi sao lãng môn nhân văn học.
Michael Dell, Chủ tịch hãng máy tính Dell
 |
| Michael Dell. |
Tôi mua máy tính đầu tiên khi 15 tuổi (1980). Đó là Apple II, hệ thống phổ biến nhất tại Mỹ thời đó. Tôi sử dụng và nghịch với nó ngay trong trường học. Năm 1981, tôi chuyển sang máy IBM kèm chương trình phần mềm doanh nghiệp ngay khi sản phẩm này được giới thiệu. Tôi đã tháo ra thành từng mảnh để xem nó hoạt động như thế nào, bởi tôi rất tò mò sao hệ thống lại có thể giúp tôi tính toán nhanh đến thế. Bố mẹ tôi đã tỏ ra không hài lòng chút nào.
Rob Glaser, Giám đốc điều hành dịch vụ nhạc RealNetworks
 |
| Rob Glaser. |
Tôi mua chiếc máy tính calculator TI-58 năm 1977 với giá 200 USD bằng tiền kiếm được nhờ dọn tuyết thuê. Thực ra tôi thích TI-59 với thẻ đọc/ghi từ tính nhưng nó có giá tới 400 USD. Bạn không thể lưu lại các chương trình khi tắt máy và bộ nhớ của nó cũng chỉ đủ để chứa khoảng 240 chỉ dẫn. Máy điện toán đầu tiên của tôi là của IBM. Tôi làm việc cho IBM mùa hè năm 1981, vào đúng thời điểm hệ thống được giới thiệu. Bộ nhớ 640 KB quả là một "đại dương" so với 240 dòng chỉ dẫn.
Dan Hutcheson, Giám đốc điều hành VLSI Research
 |
| Dan Hutcheson. |
Tôi lần đầu tiên được tiếp xúc với máy tính năm 1967 khi bố tôi mang về thiết bị liên lạc kết nối qua một modem âm thanh. Hệ thống này được phát minh chỉ để đối phó với sự độc quyền của AT&T bởi họ sẽ kiện nếu bạn nối trực tiếp vào đường dây của họ. Năm 1976, tôi được sử dụng PDP 8 trong trường học nhưng những người quản lý ở đó luôn tống cổ chúng tôi ra để chơi Star Trek, trừ khi tôi trở lại trường vào 2 giờ sáng. Và tôi đã làm như thế.
Tình trạng đó kéo dài đến khi bố tôi mua chiếc 500 Radio Shack TRS-80 năm 1978 với DRAM 16 KB, thiết bị xử lý Zilog Z80, tốc độ 4 MHz và sử dụng ngôn ngữ lập trình BASIC thay cho Fortran. Nó đã mang đến cho tôi cái nhìn đầu tiên về tương lai máy tính ngày nay.
Harry Huskey, người phát triển cỗ máy tính kinh điển ENIAC
 |
| Harry Huskey. |
Cả nhóm đã xây dựng thành công một hệ thống gồm hai ắc quy tích hợp các công thức sin và cosine. Chúng tôi tưởng ENIAC đã hoạt đông dù nó không đưa ra kết quả đúng khi thực hiện phép nhân với 0 bởi số 0 được chuyển đổi và hiển thị như một tín hiệu. Khi đó dự án được xếp vào mục "Tuyệt mật" và chỉ được thực hiện trong khu vực cấm. Chỉ đến tháng 2/1946, chúng tôi mới có thể thoải mái thảo luận về khả năng vận hành của ENIAC nhưng không quá đi sâu vào chi tiết.
T.N. (theo CNet)