Điện thoại Wi-Fi bất ngờ 'thăng hoa'
 |
| (MachineDesign) |
Lưu lượng đàm thoại qua thiết bị cầm tay kết nối Internet không dây, từ lâu được coi là công nghệ ưu việt nhưng ẩn chứa nhiều rủi ro (bleeding edge), đã tăng trưởng tới 76% trong năm 2005.
Theo ước tính của công ty nghiên cứu Infonetics (Mỹ), tốc độ tăng trưởng của điện thoại Wi-Fi sẽ tiếp tục nhân đôi để đạt doanh thu 200 triệu USD năm nay và đang đứng trước một bước ngoặt quan trọng trong quá trình phát triển.
Giới quan sát cũng dự báo đến 2009, thị trường đàm thoại Wi-Fi sẽ thu về 1,9 tỷ USD và trở nên phổ biến đối với cả doanh nghiệp lẫn người tiêu dùng phổ thông.
"Mạng dữ liệu mở rộng trong các tổ chức hiện nay có thể được tận dụng để chuyển thành mạng điện thoại, xóa bỏ sự rườm rà khi phải xây dựng hai hệ thống voice (giọng nói) và data (dữ liệu) tách biệt", Richard Webb, chuyên gia của Infonetics, nhận xét.
Sản lượng thiết bị cầm tay có khả năng truy cập mạng không dây cũng đang tăng mạnh nhờ giá thành giảm. Trong khi đó, vùng Viễn Đông chiếm tới một nửa doanh thu của điện thoại tích hợp hai cơ chế (Wi-Fi và di động) còn châu Âu là 21%.
| Cụm từ tiếng Anh "bleeding edge" là một dạng chơi chữ từ thuật ngữ "leading edge" (chỉ công nghệ mới nhất). Nó ám chỉ rằng những công nghệ mới xuất hiện thường vấp phải rủi ro bởi chưa được thử nghiệm đầy đủ và có thể sẽ không đạt được hiệu quả như kỳ vọng. Giới thiệu một sản phẩm hay một dịch vụ tiên tiến cũng gặp nhiều bất trắc do cộng đồng người sử dụng chưa sẵn sàng hoặc không thực sự mong đợi nó. |
T.N. (theo TechWorld)