Dịch vụ bản đồ trực tuyến 'soi' mọi ngóc ngách của đời sống
Gõ tên một đường phố vào dịch vụ tìm kiếm của Amazon.com, Google hoặc Microsoft, người ta có thể nhận được những tấm ảnh chi tiết tới mức nhìn thấy hàng rào nhà mình hay chiếc xe hơi đỗ trước cửa một gian hàng.
 |
| Cửa hàng North Beach Pizza trên A9, Amazon. (AP) |
Công cụ tìm kiếm hình ảnh và bản đồ mà các công ty tên tuổi trong làng Internet giới thiệu gần đây khiến việc xác định khu nghỉ mát hay hiệu cắt tóc mới dễ dàng hơn bao giờ hết. Chuyên gia Charlene Li thuộc hãng nghiên cứu Forrester cho biết dịch vụ như thế rất được người sử dụng quan tâm và sẽ mang lại nguồn doanh thu lớn nhờ quảng cáo trực tuyến.
Microsoft cuối năm ngoái bắt đầu mở dịch vụ tìm kiếm ảnh chụp từ máy bay. Trong khi đó, Amazon, công ty tài trợ cho website A9 từ tháng 8/05, cung cấp hình ảnh chi tiết từng đường phố nhằm giúp mọi người xác định nhanh chóng vị trí của các doanh nghiệp địa phương. Trang này hiện chứa vô số hình ảnh của hơn hai chục thành phố tại Mỹ. Google thì chủ yếu lấy hình ảnh từ vệ tinh. Tuy không thực sự rõ nét như của Amazon hay Microsoft, chúng vẫn đủ cụ thể để xác định một căn nhà nào đó.
John Hanke, Giám đốc sản phẩm của Google, cho biết mọi người chủ yếu sử dụng công nghệ để kiểm tra xem khách sạn họ thuê trước có đúng là ở gần biển hay không. Daniel DeConinck, một doanh nhân ở Toronto (Canada), còn dùng Google với mục đích xác định các hiệu xe đạp và cửa hàng bán lẻ máy tính. Ông cho rằng một ngày nào đó chúng sẽ thay thế trang vàng địa phương. "Bất cứ ai cũng tròn mắt ngạc nhiên khi tôi minh họa cho họ thấy dịch vụ Google Maps", DeConinck nói.
Hình ảnh trong dịch vụ "cấp đường phố" của A9 chứa cả những gương mặt rõ nét nếu họ vô tình đi ngang qua lúc tấm ảnh được chụp, khiến mọi người có cảm giác như đang ở chính con phố đó. Tuy nhiên, không ít người lo ngại về nguy cơ xâm phạm đời sống cá nhân của những công cụ này và chuyên gia Charlene Li cũng đã yêu cầu Microsoft gỡ bỏ một số dữ liệu nhạy cảm liên quan đến chính phủ, Nhà Trắng...
Một vài quan chức ở Hà Lan còn lo ngại về khả năng vô tình tiếp tay cho khủng bố của Google Earth. Tuy vậy, Paul Vernon thuộc Sở cảnh sát Los Angeles (Mỹ) cho biết nhiều sỹ quan cảnh sát còn thấy những website này rất hữu ích bởi chúng giúp họ dễ dàng bao quát một khu vực mà họ nghi là tội phạm đang ẩn nấp.
"Microsoft, Google và Amazon đều khẳng định sẽ mở rộng dịch vụ. Tôi không nghĩ công nghệ cho phép ta phóng to ảnh tới mức nhìn thấy từng chiếc giày mọi người đang đi, nhưng chắc chắc chúng sẽ hỗ trợ ta định hướng về mặt không gian một cách hiệu quả nhất", Vernon nói.
P.T. (theo AP)