CNTT Việt - Hàn nhiều cơ hội hợp tác nhưng thiếu thông tin
"Doanh nghiệp Hàn Quốc ít kinh nghiệm về thị trường Việt Nam, còn Việt Nam thiếu kiến thức phát triển công nghệ. Cả hai cần những gì đối tác có thể đáp ứng nhưng lại thiếu thông tin về nhau", ông Bùi Quang Huy, Công ty Viettel, phản ánh, khi gặp đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc, cuối tuần qua.
![]() |
| Đại diện Hiệp hội phần mềm Việt Nam và KAIT Việt Nam ký thoả thuận hợp tác. Ảnh: Bạch Đông |
Buổi gặp gỡ lần đầu được tổ chức tại TP HCM, với sự tham gia của 10 doanh nghiệp thuộc Hiệp hội Công nghệ thông tin Hàn Quốc (KAIT) và nhiều đại diện doanh nghiệp đồng ngành của Việt Nam.
Giám đốc Trung tâm Internet khu vực 3 của Viettel Bùi Quang Huy cho biết, nhiều doanh nghiệp Việt Nam biết Hàn Quốc là nước có lợi thế về các sản phẩm, dịch vụ giải trí như: mobile game, băng thông rộng, kinh doanh qua mạng... Còn các doanh nghiệp Hàn Quốc biết Việt Nam là nước có nền Công nghệ thông tin (CNTT) đang phát triển, là thị trường cần sản phẩm, công nghệ cao và kinh nghiệm ứng dụng, phát triển những sản phẩm, công nghệ này. Tuy nhiên, doanh nghiệp 2 nước không biết cụ thể là tìm đến đơn vị nào, liên hệ ai để hợp tác.
"Viettel từng tới một văn phòng đại diện của doanh nghiệp Hàn Quốc tại TP HCM, tìm đối tác có thể đầu tư vào hạ tầng viễn thông sẵn có của mình. Nhưng chúng tôi chỉ nhận thông tin rất sơ lược về sản phẩm, còn vấn đề cần biết như: sản phẩm do đâu sản xuất, cung cấp, thị phần hiện nay ra sao, khả năng thích ứng với các thị trường mới như thế nào thì gần như... mù tịt", ông Huy, nói.
Đại diện nhiều doanh nghiệp Việt Nam đồng quan điểm với ông Huy. "Việt Nam và Hàn Quốc có nhiều cơ hội để hợp tác trong lĩnh vực game online, gia công phần mềm và sản xuất thiết bị điện tử. Nhưng để có liên doanh thực sự thì doanh nghiệp 2 nước cần tích cực gặp gỡ nhau và cùng nhau bàn thảo kế hoạch cụ thể", ông Lâm Nguyễn Hải Long, Trưởng Phòng Xúc tiến hương mại và Đầu tư, Công ty Phát triển Công viên phần mềm Quang Trung, nhận định.
Tại buổi gặp gỡ, ông Chang Ho. Son, Giám đốc Công ty AIM NET, Hàn Quốc, cũng nhìn nhận, chỉ hiểu khái quát về thị trường công nghệ thông tin Việt Nam. "Mặt bằng chung của ngành CNTT Việt Nam hiện nay giống Hàn Quốc thập kỷ 90 của thế kỷ trước, tuy chưa thực sự phát triển nhưng có nhiều tiềm năng", ông Chang Ho. Son nói. "Kinh nghiệm từ nước chúng tôi, nếu chính phủ có chính sách hỗ trợ tốt thì chắc chắn ngành CNTT sẽ phát triển nhanh".
Còn một lãnh đạo của KAIT, cho rằng, thị trường CNTT TP HCM đang có hấp dẫn đặc biệt với các doanh nghiệp Hàn Quốc. Trong đó, những nhân tố thu hút hàng đầu của thành phố nói riêng và Việt Nam nói chung, là nguồn nhân lực rẻ, trẻ, ham học hỏi, người dân có phong cách giao tiếp gần gũi và tình hình an ninh - xã hội ổn định. Dự kiến, năm 2006, KAIT sẽ tham dự Triển lãm về Game online, tổ chức tại Hà Nội.
Thanh Lương
- Nhìn thế giới to bằng công nghệ nhỏ (25/12)
- Chứng 'nghiện' đồ công nghệ cao (24/12)
- IE 7 hỗ trợ đa ngôn ngữ trong tên miền (24/12)
- Thế giới Internet ấm áp mùa Noel (23/12)
- Microsoft có thể bị phạt hơn 2 triệu USD mỗi ngày (23/12)
- Thế giới trước xu hướng Internet 'hai tầng' (23/12)
- Microsoft ấn định vụ kiện Google (23/12)
- Chứng chỉ WiMax chưa thể ra mắt cuối năm nay (23/12)
- Sẽ không còn thương hiệu Maxtor trên thị trường (23/12)
- Máy tính xách tay tiếp tục thúc đẩy thị trường PC 2006 (22/12)
- Giá DRAM tăng trở lại (22/12)
- Những từ khóa phổ biến nhất 2005 trên Google (22/12)
- Thành lập trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính (21/12)
- Cần biện pháp đề phòng nếu lưu lượng game online quá tải (21/12)
- Virus thiết bị di động tăng nhanh gấp 10 so với trên PC (21/12)





![]() |
























| Chủ đề nhiều người xem |




E-mail
Bản In

















Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress