Tìm kiếm trên web phổ biến chỉ sau e-mail
Thư điện tử, "chúa tể Internet", không những phải đối mặt với sự lấn át mạnh mẽ của làn sóng tin nhắn nhanh mà còn từ công cụ tìm kiếm trực tuyến.
Theo nghiên cứu của Pew Internet & American Life, hoạt động tìm kiếm trên Internet tăng vọt so với năm ngoái và chỉ chịu thua e-mail. Kết quả khảo sát (vào một ngày ngẫu nhiên gần đây) cho thấy có khoảng 94 triệu người Mỹ online, trong số đó có tới 63% (59 triệu) sử dụng ít nhất một công cụ tìm kiếm, tăng 7% so với tháng 6 năm ngoái.
Trước đây, hoạt động tìm kiếm và duyệt tin tức cùng "sát cánh" tại vị trí thứ hai trong số những thao tác phổ biến trên Internet. Tuy nhiên, search đã nới rộng khoảng cách và đang được khoảng 46% cư dân mạng sử dụng mỗi ngày.
Công cụ tìm kiếm thường được dùng bởi những người dư dả, có học thức hoặc tại những nơi kết nối băng thông rộng tốc độ cao. "Bạn đang chuẩn bị bữa tối và không chắc chắn về thành phần một món ăn nào đó. Nếu dùng kết nối quay số, bạn sẽ chọn giải pháp tìm công thức trong sách nữ công gia chánh. Nhưng khi máy tính của bạn kết nối broadband, bạn sẽ vào mạng và mở công cụ search yêu thích", Lee Rainie, Giám đốc dự án Pew Internet, khẳng định.
E-mail vẫn là tiện ích được ưa chuộng nhất (77%) dù đã giảm đáng kể so với năm ngoái (85%). Một thăm dò độc lập do comScore Media Metrix (Mỹ) thực hiện cũng cho thấy trung bình mỗi người dành 24 phút/ngày cho e-mail so với 4 phút tìm kiếm.
Theo đánh giá gần đây của Nielsen/Netratings, Google vẫn dẫn đầu thị trường dịch vụ tìm kiếm với tỷ lệ 46%, gấp đôi Yahoo (23%).
Công ty Mỹ Dipsie vừa phát hành bản thử nghiệm dịch vụ Dcloak, cung cấp cho người lướt web những nội dung của cơ sở dữ liệu và website thường bị ẩn đi trong công cụ tìm kiếm hiện nay.
Google, Yahoo và những chương trình search khác thường không thể dò tìm rất nhiều trang, đặc biệt là những site buôn bán trực tuyến, sử dụng cookies, trang web mẫu (page template)... Trong khi đó, Dcloak sẽ tự động dò tìm website và phân tích để xác định tính tương đương giữa nội dung và từ khóa, nhằm tối ưu hóa và khiến các trang được xếp hạng cao hơn trong kết quả tìm kiếm.
Bản Beta hiện được phát hành miễn phí. Khi dịch vụ ra mắt chính thức vào quý I năm tới, giá thuê bao dự kiến sẽ là 29,99 USD/tháng.
Hải Nguyên (theo CNet)
- Dùng siêu máy tính lưới nghiên cứu AIDS (22/11)
- Định dạng Microsoft Office sẽ thành chuẩn mở (22/11)
- Đèn LED hoạt động theo cơ chế giống loài bướm (22/11)
- Giải pháp cho báo in: Đưa nội dung lên Internet (22/11)
- Sony hoàn thiện đĩa Blu-ray độ dài chuẩn đầu tiên (22/11)
- JavaVietnam.org thi lập trình viên năm 2006 (21/11)
- Google âm thầm sửa lỗi Google Base (21/11)
- Bảo hành máy tính: Vừa 'bảo' vừa 'hành' (21/11)
- Nhân tài đất Việt 2005 không có giải nhất (21/11)
- Chưa đến 10 triệu USD được quyên góp tại WSIS (21/11)
- Công nghệ tạo nên thế hệ 'viên chức pyjama' vào năm 2015 (20/11)
- Tải file nhạc lậu tăng mạnh bất chấp nguy cơ ra tòa (19/11)
- Alibaba - kẻ thách thức những gã khổng lồ trực tuyến (19/11)
- Bảo mật Windows Vista trước làn sóng virus (19/11)
- Thông tin mới về chip 65 nm cho desktop của Intel (18/11)





![]() |
























| Chủ đề nhiều người xem |




E-mail
Bản In
















Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress