Ứng dụng CNTT trong ngành trái cây là đầu tư sinh lợi
 |
| Ứng dụng CNTT sẽ giúp ngành trái cây Việt Nam tăng cường khả năng cạnh tranh. |
Đó là nhận định của ông Nguyễn Văn Thảo, Phó tổng Thư ký Phòng Thương mại và công nghiệp VN (VCCI) tại hội thảo Phát triển ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) và truyền thông trong ngành trái cây hôm 20/7 tại TP HCM.
Cũng theo ông Thảo, để đầu tư ứng dụng CNTT đạt hiệu quả thì điều kiện trước tiên là các doanh nghiệp phải đặt ra mục tiêu rõ ràng, lập dự án đầu tư nghiêm túc và cần có một tư vấn độc lập về giải pháp CNTT, phần mềm quản trị doanh nghiệp. "Những người làm CNTT chỉ giúp đỡ và hướng dẫn doanh nghiệp trong việc tìm quy trình kinh doanh tối ưu trong những giải pháp phần mềm chứ không phải cung cấp những quy trình kinh doanh đã được tối ưu", ông Thomas Himmelrich, đại diện cho Công ty Asia Office Vietnam, khẳng định thêm.
Theo ý kiến của VCCI và các doanh nghiệp cung cấp giải pháp phần mềm thì những lợi ích mà ứng dụng CNTT và truyền thông mang lại lớn hơn nhiều so với chi phí doanh nghiệp bỏ ra. Ứng dụng CNTT và truyền thông sẽ giúp doanh nghiệp liên lạc nhanh chóng, nắm bắt thông tin dễ dàng, giảm chi phí, tăng năng suất, doanh thu, lợi nhuận, quản lý công việc tốt hơn, đồng thời tiết kiệm thời gian, tăng lượng khách hàng và chất lượng marketing...
Bà Võ Mai, Chủ tịch Hiệp hội trái cây Việt Nam (Vinafruit), bày tỏ: "Ứng dụng CNTT là những đòi hỏi thực sự trong quá trình cạnh tranh của các doanh nghiệp trái cây. Thiếu hiểu biết về những thông tin thị trường là một khó khăn rất lớn đối với các doanh nghiệp và Vinafruit cần được hỗ trợ để tăng cường ứng dụng CNTT, cung cấp nhiều thông tin hơn cho các thành viên của hiệp hội".
"Các doanh nghiệp và Vinafruit cần được tư vấn để lựa chọn những nội dung CNTT phù hợp với ngành, với đặc trưng của từng doanh nghiệp", bà Nguyễn Thị Đào, Giám đốc Công ty Gino, đề xuất. Bà Đào cũng kiến nghị VCCI giúp Vinafruit thành lập một trung tâm điện toán nhằm cung cấp, cập nhật thường xuyên thông tin thị trường, qua đó kết nối những doanh nghiệp trái cây lại với nhau. "Hy vọng tên tuổi, hình ảnh của trái cây Việt Nam sẽ được khẳng định trên thương trường quốc tế", lãnh đạo Công ty Gino nói.
Hiện nay các doanh nghiệp trong ngành trái cây đã có mức ứng dụng khá cao về phần cứng, phần mềm cơ bản và Internet. Tuy nhiên những ứng dụng cao cấp như phần mềm quản trị doanh nghiệp, quản lý dây chuyền giá trị và thương mại điện tử lại rất thấp.
Phần lớn doanh nghiệp dựa vào kinh nghiệm nhiều hơn là ứng dụng CNTT, gây lãng phí nhân lực vì các khâu trong quá trình xử lý có thể trùng lặp nhau. Một số doanh nghiệp sử dụng phần mềm chủ yếu tập trung vào công tác báo cáo tài chính kế toán, tác nghiệp và thống kê, chưa đi vào đánh giá hiệu quả chi tiết. Ông Phí Anh Tuấn, Phó tổng giám đốc Công ty AZ Solutions, nhận xét: “Doanh nghiệp ứng dụng CNTT sẽ giảm được rủi ro rất cao vì tích luỹ được nhiều thông tin và xác định được hiệu quả của từng loại sản phẩm. Mặt khác, vấn đề chi phí sẽ giảm đi đáng kể khi theo dõi các tiến trình xử lý công việc trên máy tính”.
Theo kết quả khảo sát của Dự án nâng cao năng lực cạnh tranh (VNCI), hiện có 76% trong số 116 doanh nghiệp được khảo sát bao gồm trang trại, nhà thu mua, nhà chế biến, nhà xuất khẩu và nhà cung cấp dịch vụ, vật tư nông nghiệp đã kết nối Internet. Số doanh nghiệp có website là 26% và 54% doanh nghiệp mong muốn sẽ thành lập trang web. Con số này cho thấy các doanh nghiệp đã ý thức được tầm quan trọng của website trong việc xây dựng thương hiệu và kinh doanh qua mạng. Đại diện công ty tin học Goodland, ông Trần Anh Tuấn, cho rằng website là phương tiện truyền thông đa phương tiện có thể đo lường được hiệu quả, giúp doanh nghiệp tăng lợi nhuận và doanh số bán ra.
Hiện tại có 92% doanh nghiệp muốn ứng dụng thêm các sản phẩm, dịch vụ CNTT và truyền thông, trong đó 47% doanh nghiệp có nhu cầu ứng dụng các phần mềm quản trị doanh nghiệp. Tuy nhiên, chỉ có 54% doanh nghiệp cho rằng ứng dụng CNTT sẽ giảm được chi phí. Gần một nửa doanh nghiệp trái cây còn lại rất đắn đo về chi phí và vấn đề đào tạo sử dụng CNTT. Và thực tế, các doanh nghiệp khi đầu tư và ứng dụng CNTT đã gặp nhiều khó khăn như thiếu vốn, nhân viên không đủ khả năng vận hành, thiếu thông tin về sản phẩm, dịch vụ CNTT… đòi hỏi phải có sự hỗ trợ từ phía VCCI, các doanh nghiệp ngành CNTT và Vinafruit để doanh nghiệp trái cây có thể tăng cường khả năng cạnh tranh.
Ông Nguyễn Văn Thảo, đại diện VCCI, đã cam kết đồng hành với ngành trái cây Việt Nam, tạo mọi điều kiện giúp cho sự hợp tác giữa 2 ngành CNTT và doanh nghiệp trái cây đạt hiệu quả cao nhất. Trước mắt, VCCI sẽ công bố danh sách các doanh nghiệp trái cây và CNTT trên website của VCCI để 2 ngành có thể tìm hiểu và hỗ trợ, hợp tác với nhau nhằm nâng cao sức cạnh tranh và chất lượng sản xuất kinh doanh của ngành trái cây Việt Nam.
|
Dự án Nâng cao năng lực cạnh tranh (VNCI) xây dựng chương trình phát triển ứng dụng CNTT trong doanh nghiệp ngành trái cây nhằm mục đích:
1. Nâng cao nhận thức về ứng dụng CNTT nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh đối với các doanh nghiệp trong ngành trái cây Việt Nam và ngành nông sản nói chung.
2. Nâng cao nhận thức của ngành CNTT về các cơ hội thị trường ứng dụng của ngành trái cây, từ đó tạo ra sự đối thoại trực tiếp giữa 2 ngành này, tạo ra cơ hội hợp tác và phát triển.
3. Nâng cao mức độ sẵn sàng đầu tư vào ứng dụng CNTT của ngành trái cây Việt Nam cũng như nâng cao mức độ sẵn có của các ứng dụng CNTT phục vụ ngành trái cây và ngành nông sản nói chung, thông qua nhiều hoạt động khảo sát, hội thảo, truyền thông và xây dựng các diễn đàn đối thoại. |
Ngọc Hằng