Thứ ba, 5/7/2005, 08:16 GMT+7

Nhạc số - miền đất hứa cho điện thoại di động

Những đoạn nhạc chuông ngắn, âm thanh "xủng xoẻng" ngày nay đã lỗi thời, khi mà điện thoại di động (ĐTDĐ) thế hệ 3 bắt đầu tung hoành và đang làm nên một cuộc cách mạng đẩy nhanh sự phát triển của nhạc số.

Cùng với điện thoại camera, nhạc số đang trở thành một điểm nóng trong ngành công nghiệp di động. "Tất cả các nhà điều hành mạng mà chúng tôi gặp đều nói rằng dịch vụ quan trọng nhất trong năm nay là nhạc cho ĐTDĐ", Svante Holm, Giám đốc bộ phận âm nhạc của Ericsson, cho biết.

Damian Stathonikos, quản lý bộ phận truyền thông của Nokia, tán thành: "Đa phần các hãng cung cấp dịch vụ ở châu Âu đang chuyển hướng sang nhạc số. Tại Bắc và Nam Mỹ, mọi người đánh giá âm nhạc di động thực sự có cơ hội phát triển đầy hứa hẹn".

"Mỏ vàng" nhạc cho ĐTDĐ mới đầu được khai thác tương đối khiêm tốn vào năm 1998 khi Radiolinja, một hãng phân phối nhỏ tại Phần Lan, phát hành dịch vụ nhạc chuông đầu tiên cho nhà sản xuất di động số một thế giới Nokia.

"Điện thoại di động hiện nay được cải tiến đáng kể về bộ nhớ và khả năng vận hành cũng như tốc độ tải chương trình", Holm nhận xét. "Người sử dụng có thể lưu hàng trăm, thậm chí cả nghìn bài hát trong máy và trên thẻ nhớ".

Những chiếc điện thoại 3G trang bị chương trình nghe nhạc chất lượng CD và dung lượng ngày một mở rộng đang được các nhà sản xuất hy vọng sẽ sớm thay thế thiết bị nghe nhạc hiện nay như Discman và iPod. "Chẳng mấy ai giữ khư khư máy nghe nhạc bên mình khi đi chơi, nhưng điện thoại di động thì luôn là vật bất ly thân", Stathonikos quả quyết.

Để thu hút khách hàng, các hãng di động không chỉ sản xuất điện thoại với chất lượng âm thanh cao và dung lượng lớn, phục vụ việc tải nhạc dễ dàng, họ còn kết hợp với hãng cung cấp dịch vụ Internet và nhà điều hành mạng di động để đem đến cho người dùng cơ hội lựa chọn rộng mở hơn. Tháng trước, Ericsson đã bắt tay với Napster, nhà tiên phong trong tải nhạc trực tuyến, để cung cấp dịch vụ nhạc số di động. Đã qua thời kỳ tải nhạc trái phép, Napster sẽ hỗ trợ cho hãng di động Thụy Điển nhằm hợp pháp hóa dịch vụ nhạc cho khách hàng, tất nhiên là với khoản phí không quá cao. Phần mềm tải nhạc chung này sẽ đến tay các nhà điều hành mạng trên toàn thế giới vào năm tới, trước tiên là ở châu Âu.

Nhiều hãng sản xuất khác cũng đang tìm kiếm liên minh hỗ trợ việc tải nhạc. Sự kiện được đánh giá cao nhất là mẫu điện thoại nghe nhạc kiểu mới sẽ ra đời với "hai người cha" quốc tịch Mỹ là Motorola và Apple chỉ trong vòng vài tuần tới. Sản phẩm này tích hợp phần mềm tương tự chương trình hỗ trợ iPod, cho phép tải nhạc từ kho lưu iTunes của Apple. Bằng việc hợp tác cùng Apple (hiện chiếm hơn 70% thị phần âm nhạc trực tuyến trên toàn thế giới và 75% thiết bị nhạc di động chất lượng cao) cùng với sản phẩm iPod, Motorola đảm bảo một tương lai đầy triển vọng và chắc chắn sẽ chiếm một khẩu phần lớn trong chiếc "bánh táo" nhạc di động đầy hấp dẫn.

Nokia cũng không phải là kẻ chỉ biết ngồi yên hưởng thụ vị trí số một của mình. Ngay trong tháng 4, hãng đã tuyên bố sản xuất thiết bị cầm tay tương tự máy nghe nhạc là chiếc điện thoại N91 có khả năng lưu tới 3.000 bài hát cùng lời hứa hẹn sẽ sớm công bố dịch vụ tải nhạc từ kho lưu trực tuyến Loudeye, sử dụng phần mềm của Microsoft . Nokia đã bán ra 10 triệu điện thoại tích hợp tính năng nghe nhạc vào năm 2004 và hy vọng sẽ đạt doanh số 40 triệu trong năm nay.

Điện thoại nghe nhạc K750i của Sony Ericsson đã có mặt trên thị trường, và hãng cũng chuẩn bị ra mắt chiếc điện thoại mang tên hiệu Walkman nổi tiếng của mình.

Hầu hết các nhà phân tích đều cho rằng nhạc số sẽ là xu hướng số một trong sản xuất điện thoại. Thành công trong lĩnh vực này sẽ có ảnh hưởng không nhỏ đến doanh thu ĐTDĐ. "Giá cả sẽ không quá cao và khách hàng, đặc biệt là giới trẻ, không nhất thiết phải trả một khoản lớn mới có thể sử dụng dịch vụ đa phương tiện", Mats Nystroem, chuyên gia phân tích thuộc hãng truyền thông Enskilda Securities, nhận định.

P.T. (theo AFP)

Link Site
 
 
Tìm việc nhanh
Ngành:
Địa điểm:
CareerLink
 
 
 
 
 
Lien he quang cao