Spam gây hại nhiều nhất cho các nước đang phát triển
Báo cáo mới công bố của Tổ chức hợp tác phát triển kinh tế OECD cho thấy thư rác đang là vấn nạn toàn cầu, nhưng ảnh hưởng tới người sử dụng Internet ở thế giới thứ 3 nhiều hơn tại các quốc gia phát triển.
Theo OECD, rất nhiều nước, đặc biệt là ở châu Phi và châu Á, thiếu kiến thức, công nghệ và tài chính để đối phó với sự gia tăng thư rác trên hệ thống liên lạc trong nước, gây thất thoát đáng kể nguồn lực công nghệ vốn đã yếu và thiếu tại những nơi này. Hậu quả là người sử dụng phải hứng chịu tình trạng bất ổn định dịch vụ, gây cản trở quá trình thu hẹp khoảng cách số toàn cầu.
Các ISP nội địa thì thiếu những chính sách ngăn chặn và xử lý spam, trong khi đó, những kênh tiếp vận (relay) và proxy mở toang cùng với vô số máy tính bị nhiễm virus hoặc Trojan trong mạng đã trở thành những nguồn phát tán thư rác lớn. Spam “khoét” túi tiền của người tiêu dùng khi làm chậm kết nối vốn đã thuộc loại “rùa” (phần nhiều dùng dial-up gia đình và chia sẻ kết nối tại các quán cafe) ở các nước đang phát triển. Trong khi đó, hạ tầng điện thoại ở các nước này hầu hết đã lạc hậu. Ở nhiều nơi, việc đăng nhập vào mạng diễn ra rất khó khăn và chậm. Chuyện bị đứt kết nối là việc quá phổ biến. Đến khi kết nối ổn thì hệ thống lại phải “è cổ” ra mà download biết bao nhiêu megabyte thư rác, tiêu tốn rất nhiều tiền bạc và thời gian.
Báo cáo của OECD phân tích rằng một phần nguyên nhân của việc người sử dụng máy tính ở các nước đang phát triển hay bị virus và thư rác tấn công là do họ thường mua hệ điều hành và phần mềm chống virus không có bản quyền (hàng “xịn” thường tốn cả tháng lương của họ) nên không thể được cập nhật một cách đầy đủ hòng đối phó với những kỹ thuật liên tục thay đổi của giới hacker và spammer.
OECD khuyến nghị một số biện pháp đối phó với spam, trong đó có việc thông qua các chế tài pháp lý quốc tế, đầu tư mạnh vào hệ thống lọc spam, thiết lập những trung tâm phản ứng nhanh liên kết các ISP toàn cầu, đồng thời tăng cường các chiến dịch tuyên truyền cộng đồng về sự nguy hại và cách đối phó với thư rác.
Tham khảo thêm về báo cáo của OECD tại đây (bản PDF).
Phan Khương
- VDC đề xuất giải pháp thu phí đường bộ điện tử (01/06)
- Khai mạc Banking 2005 (31/05)
- Kỷ nguyên di động - bước phát triển tiếp theo của PC (31/05)
- Nhân viên Microsoft bị kết án lạm dụng trẻ em (31/05)
- Cuộc giằng co Microsoft - EU bước vào hạn chót (31/05)
- Nhật hướng tới siêu máy tính mới trong vòng 5 năm (31/05)
- TP HCM cấm 4 trang web cập nhật thông tin (30/05)
- Yahoo bị kiện vì không xóa ảnh nude (30/05)
- E-mail là chứng nghiện hay xu hướng tất yếu? (30/05)
- Nhạc chuông điện thoại đứng đầu bảng tổng sắp âm nhạc (30/05)
- Việt Nam có 8 CIO xuất sắc (29/05)
- Chuyên gia chống lừa đảo bị 'rút lõi' thẻ tín dụng (28/05)
- Internet - nơi tình yêu không ngại tuổi tác (28/05)
- Việt Nam chưa có nhiều CIO thực thụ (28/05)
- Thêm một công cụ tìm kiếm nguồn gốc mã mở (27/05)





![]() |
























| Chủ đề nhiều người xem |




E-mail
Bản In
















Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress