Longhorn đối mặt với thách thức bảo mật
Kế hoạch đầy tham vọng để giữ an toàn máy tính của Microsoft trong phiên bản Windows mới sẽ làm tăng uy tín đang có phần xuống dốc của hãng, dù hầu hết các cải tiến được hé mở đều đã xuất hiện trong sản phẩm của đối thủ cạnh tranh Apple.
Ngày 24/5 vừa qua, Bill Gates đã giới thiệu các tính năng và đặc điểm mới của Longhorn, trong đó có trực quan dữ liệu khoa học hơn với thiết kế cửa sổ xếp chồng trên đỉnh của nhau, tổ chức file đơn giản và tìm kiếm nhanh hơn.
Kiến trúc sư trưởng của Microsoft hứa hẹn ra mắt một sản phẩm với độ tin cậy cao, nhưng cũng bóng gió rằng phiên bản cuối cùng có thể sẽ bị trì hoãn lâu hơn: "Chúng tôi luôn lắng nghe mọi lời nhận xét, phê phán và từ đó thay đổi một số tính năng quan trọng cũng như lựa chọn tích hợp đặc điểm mới và cần có thêm thời gian để hoàn thành".
Mặc dù đề cập rất ít đến bảo mật, Gates khẳng định đó là cải tiến quan trọng nhất và được quan tâm nhất trong quá trình phát triển. Sự kết hợp giữa hệ điều hành mới và thiết bị xử lý 64-bit sẽ tiếp sức chống lại spyware, phishing, virus... Ngoài ra, người sử dụng sẽ được cung cấp các ứng dụng cải tiến như chỉnh sửa video, đồ họa, chơi game khi quản lý e-mail, ảnh và các file khác trên máy.
Longhorn cũng là phiên bản Windows đầu tiên thực thi phương pháp bảo mật đặt khóa mã vào các chip silicon đặc biệt tích hợp trong máy tính. Hiện nay, loại khóa này được sử dụng để lưu dữ liệu trong ổ cứng. Chip bảo mật trong máy tính chạy hệ điều hành Longhorn sẽ chặn các file nhạy cảm nếu ai đó thử tấn công máy bằng ổ lưu động hay đĩa mềm.
Ted Schadler, chuyên gia phân tích của Forrester, cho rằng Microsoft đã biết rút kinh nghiêm xây dựng phần mềm bảo mật ngay từ khi mới bắt đầu Longhorn vì các phiên bản trước bị chỉ trích khá gay gắt do dễ bị xâm nhập và nhiều virus.
Thách thức lớn nhất của Microsoft là phải xây dựng một Longhorn ưu việt hơn rất nhiều so với Windows XP. Hiện tại, chưa có gì trong hệ điều hành mới này gây ấn tượng với người tiêu dùng.
P.Thúy (Theo AP)