Chủ nhật, 27/3/2005, 11:55 GMT+7

33 đề cử được nhận giải Sao Khuê 2005

Sáng chủ nhật, tại Hà Nội, giải thưởng của Hiệp hội phần mềm Việt Nam (VINASA) đã được trao cho 1 cá nhân và 25 đơn vị (trong đó có 7 doanh nghiệp nhận hai giải) tiêu biểu trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Ban tổ chức cũng tặng bằng khen cho 4 phần mềm được Hội đồng chung tuyển đánh giá cao.

Những ngôi Sao Khuê 2005. Ảnh: N.H.

Cá nhân duy nhất được tôn vinh vì những đóng góp tích cực trong hoạch định và thi hành chính sách phát triển công nghiệp phần mềm và công nghệ thông tin (CNTT) của Việt Nam là GS-TS. Nguyễn Thiện Nhân, Phó chủ tịch thường trực UBND TP HCM. Ông đã rất xúc động và bất ngờ vì ông cho rằng những đóng góp của mình chưa có gì đáng kể. TS. Nguyễn Thiện Nhân chia sẻ với VnExpress: "So với 5 năm trước đây, diện mạo ngành CNTT của VN đã thay đổi rất nhiều. Chúng ta đã tự trả lời được câu hỏi "Liệu ngành phần mềm VN có đáp ứng được nhu cầu trong nước và vươn ra với thế giới?". Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều khó khăn trước mắt. Nguồn nhân lực CNTT đang bị hạn chế cả về số lượng và chất lượng. Khả năng quản lý về CNTT cũng còn nhiều yếu kém". 

GS-TS. Nguyễn Thiện Nhân tại lễ trao giải. Ảnh: N.H.

Ông Nhân cũng cho biết, TP HCM đang xây dựng dự án đào tạo nguồn nhân lực CNTT theo nhu cầu mà theo đó, địa phương sẽ cho vay, tài trợ kinh phí cho người học. Sau khi tốt nghiệp, học viên sẽ có trách nhiệm hoàn trả số vốn đầu tư đó.

Lĩnh vực triển khai ứng dụng phần mềm và công nghệ thông tin có 3 đơn vị được trao giải gồm: Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) và Cục Tin học thống kê - Bộ Tài chính.

Chương trình Sự lựa chọn cho tương lai của Đài Truyền hình Việt Nam và tạp chí Thế giới vi tính - PC world Vietnam được tôn vinh là những đơn vị truyền thông phát triển công nghệ thông tin và công nghiệp phần mềm.

Ban tổ chức đã quyết định trao 8 giải thưởng cho các doanh nghiệp phần mềm tiêu biểu. Trong đó, ELCOM là đơn vị duy nhất nhận giải vì những ứng dụng công nghệ xuất sắc. Công ty Phần mềm FPT (FSoft) và Paragon Solutions Việt Nam (PSV) cùng lúc nhận cả hai giải quy trình chất lượng và xuất khẩu đột phá. Ba đơn vị có tốc độ tăng trưởng tiêu biểu trong năm được xướng danh là Trung tâm công nghệ phần mềm Đà Nẵng, Trung tâm công nghệ phần mềm TP HCM và Công ty cổ phần MISA.

Sao Khuê 2005 còn có 17 giải thưởng cho các phần mềm tiêu biểu thuộc 11 lĩnh vực khác nhau như: sản phẩm phục vụ hành chính nhà nước, doanh nghiệp lớn, vừa và nhỏ, ngân hàng tài chính, văn hóa xã hội...

Tại lễ trao giải, ông Phạm Kim Sơn, Giám đốc Trung tâm công nghệ phần mềm Đà Nẵng, bày tỏ nỗi vui mừng: "Được nhận giải Sao Khuê, chúng tôi cảm thấy có trách nhiệm cần phải nỗ lực nhiều hơn để đóng góp cho CNTT của đất nước. Mục tiêu trước mắt là sẽ đưa Trung tâm công nghệ phần mềm Đà Nẵng trở thành đơn vị CNTT hàng đầu của miền Trung".

Bên cạnh những Sao Khuê chính thức, VINASA cũng quyết định tặng bằng khen cho 4 phần mềm được Hội đồng bình chọn chung tuyển đánh giá cao gồm: Hệ thống thông tin điều hành AIS (công ty Viễn thông tin học Bưu điện), phần mềm nhúng cho đầu thu kỹ thuật số (Công ty HANEL), phần mềm ôn thi đại học (Công ty Adcom), sàn giao dịch thương mại điện tử B2B (Công ty B2B).

TS. Mai Liêm Trực, Thứ trưởng thường trực Bộ Bưu chính - Viễn thông, Chủ tịch Hội đồng giám khảo, đánh giá: "Các phần mềm được lựa chọn đã có tiến bộ vượt bậc và được ứng dụng rộng rãi hơn trong thực tế".

Các doanh nghiệp và sản phẩm của Sao Khuê 2005 sẽ được giới thiệu tại Showroom phần mềm của VINASA ở Trung tâm giao dịch CNTT Hà Nội. VINASA cũng sẽ tiến hành đưa các doanh nghiệp này đến với các đơn vị kinh doanh thuộc Hiệp hội CNTT của 21 nước thành viên Tổ chức công nghiệp điện toán châu Á - châu Đại dương ASOCIO. Các công ty đoạt giải cũng được mời tham gia hoạt động xúc tiến xuất khẩu phần mềm tại Mỹ, Nhật, EU do VINASA tổ chức trong năm.

17 giải thưởng Sao Khuê cho phần mềm tiêu biểu:

 - MISA AD (Công ty MISA), giải pháp cổng thông tin tích hợp
- TVIS (Công ty Tinh Vân), hệ quản lý điều hành tác nghiệp
- eDOCman (Công ty máy tính truyền thông CMC)
- Giải pháp IRP Solution quản trị tổng thể doanh nghiệp theo mô hình ERP (Công ty AZ Solution)
- Hệ quản trị kinh doanh EasyBiz (Công ty Đan Phong)
- Phần mềm kế toán quản trị SAS (Công ty sản xuất phần mềm và tích hợp hệ thống thông minh SIS Việt Nam)
- Hệ thống xử lý số liệu điện tử cho thể thao (Công ty Điện toán và truyền số liệu VDC)
- Phần mềm quản lý ngân hàng Smartbank (Công ty giải pháp phần mềm FPT)
- Hệ thống ứng dụng tích hợp thẻ thanh toán ngân hàng - Xcard (Công ty tin học Phương Bắc)
- Phần mềm kế toán SCSOFT (Công ty SCOM)
- Dòng sản phẩm phần mềm chuyên ngành xây dựng thay thế xuất khẩu (Công ty tin học xây dựng - Bộ Xây dựng)
- Hệ thống tích hợp tính cước FPT BIS (Công ty giải pháp phần mềm FPT)
- Giải pháp thư viện điện tử LIBOL (Công ty Tinh Vân)
- Phần mềm quản lý vận tải hàng hóa (Công ty GOL)
- Cổng phát triển Việt Nam VDNG (Công ty Điện toán và Truyền số liệu VDC)
- Fast business 2005.net (Công ty FAST)
- Hệ cơ sở dữ liệu giáo dục và đào tạo cho mạng Internet và Intranet (Trung tâm công nghệ phần mềm Đà Nẵng).

Nguyễn Hằng

Link Site
 
 
Tìm việc nhanh
Ngành:
Địa điểm:
CareerLink
 
 
 
 
 
Lien he quang cao