Thứ hai, 9/8/2004, 10:32 GMT+7

Mỹ cải tổ công nghệ chia sẻ thông tin tình báo

Giám đốc CIA Tenet và Tổng thống Mỹ Bush tại đại sảnh CIA.
Giám đốc CIA Tenet và Tổng thống Mỹ Bush tại đại sảnh CIA.

Tại Mỹ, ngày càng nhiều người cho rằng, những công nghệ mới sẽ giúp các cơ quan tình báo chia sẻ thông tin được tốt hơn. Đây là kết quả đúc rút từ những thất bại của ngành phản gián nước này trong việc ngăn chặn các vụ khủng bố.

 Bản báo cáo cuối cùng của Ủy ban 11/9 vẽ nên một bức tranh ảm đạm, với 15 cơ quan tình báo Mỹ sử dụng 15 cơ sở dữ liệu độc lập, tất cả đều không có khả năng tương tác với nhau. Mạng lưới này dựa trên những mô hình cũ kỹ được tạo ra cách đây hàng chục năm, trong đó, thông tin chỉ có thể chia sẻ trong khuôn khổ mỗi tổ chức.

Báo cáo của Ủy ban 11/9 dựa rất nhiều vào kết quả làm việc của cơ quan nghiên cứu Markle Foundation, nơi bắt tay vào công cuộc tăng cường khả năng liên lạc giữa các cơ quan tình báo Mỹ cách đây 2 năm. Bà Zoe Baird, Chủ tịch Markle Foundation, đã tập hợp các kỹ sư máy tính, cựu quan chức tình báo và chuyên gia tư nhân tham gia cuộc nghiên cứu nhằm làm hệ thống chia sẻ dữ liệu của chính phủ trở nên “thông minh” hơn.

Phương pháp của Markle Foundation là kết nối tất cả những cơ sở dữ liệu tình báo vào cùng một mạng. Ví dụ, trong trường hợp có âm mưu tấn công Chicago bằng khí độc và một điều tra viên FBI tìm ra chút manh mối tại Mỹ, đồng thời một nhân viên CIA phát hiện một số chi tiết tại Afghanistan, mỗi người sẽ dễ dàng tìm ra báo cáo của người kia và nhờ đó ngăn chặn được âm mưu tấn công. "Những báo cáo này sẽ được kết nối bằng công nghệ vì chúng cùng chứa một số từ như virus hoặc Chicago", bà Baird giải thích, "Những người tham gia phá án sẽ tìm thêm được nhiều thông tin từ người khác hoặc tạo thành một nhóm công tác không chính thức để cùng giải quyết các vấn đề tương tự”.

Theo Baird, công nghệ này tương tự với những gì các doanh nghiệp đang ứng dụng trên toàn cầu và sẽ được bổ sung công cụ tìm kiếm giống như Google.

Ủy ban 11/9 rất quan tâm đến ý tưởng của Markle Foundation và bản báo cáo cuối cùng của họ đề nghị sử dụng những phát hiện của cơ sở nghiên cứu này làm trung tâm cho mọi chương trình cải tổ mạng của chính phủ.

Mặc dù vậy, nhiều cơ sở nghiên cứu cho rằng không nên coi công nghệ là “chiếc đũa thần” có thể giải quyết được mọi vấn đề mà cần cải tổ cả những phương diện khác như xã hội, thủ tục hành chính… Ngoài ra, họ e ngại mạng chia sẻ thông tin mới có thể sẽ xâm phạm đến sự riêng tư.  

Nhóm công tác của Markle Foundation khẳng định, họ có thể thiết kế mạng với một hệ thống bảo vệ sự riêng tư để kiểm soát việc truy cập với một số thành phần nhất định của dữ liệu và giữ kín nguồn gốc của những thành phần khác.

T.N. (theo BBC)

Link Site
 
 
Tìm việc nhanh
Ngành:
Địa điểm:
CareerLink
 
 
 
 
 
Lien he quang cao