Thứ năm, 3/6/2004, 09:46 GMT+7

Solaris được mã mở hóa

Sau nhiều tháng bóng gió nói về dự định của mình, hôm qua Sun Microsystems xác nhận kế hoạch công khai mã nguồn hệ điều hành của họ trong khuôn khổ một chương trình mã nguồn mở.

Russ Castronovo, phát ngôn viên của Sun, tiết lộ hiện nay một phiên bản mã mở của Solaris đang được phát triển. Tuy nhiên, ông này không cho biết chi tiết về kế hoạch này cũng như những thông tin liên quan đến việc Sun sẽ công khai một phần hay toàn bộ hệ điều hành và khi nào họ sẽ tung ra phiên bản Solaris mã mở nói trên.

Tranh cãi về việc nên hay không nên mã mở hóa Solaris đã diễn ra rất căng thẳng trong nội bộ Sun. Cho đến tận đầu tuần này, Scott McNealy, Giám đốc điều hành của hãng, vẫn khăng khăng rằng việc công bố một tài sản quý giá như vậy không có lợi lộc gì hết. Trên thực tế, đến nay Sun đã phát hành khá nhiều sản phẩm mã mở, trong đó có bộ phần mềm văn phòng OpenOffice, các ứng dụng cho máy để bàn Gnome….ngoại trừ những tài sản quan trọng nhất của họ là Solaris và nền Java.

Theo Eric Raymond, người sáng lập Open Source Initiative, một tổ chức phi lợi nhuận có mục đích hỗ trợ các công ty phát triển phần mềm mã mở, mặc dù trong lõi của hệ điều hành Solaris có một số công nghệ khá thú vị, phiên bản Solaris mã mở sẽ cần phải được sớm hiện thực hóa trong vài tháng nữa nếu muốn giữ được sự hấp dẫn đối với các nhà phát triển. “Nếu Sun không hoàn tất dự án trong vòng 6 tháng nữa thì sản phẩm Solaris mã mở sẽ chẳng còn thu hút được ai vì Linux đang phát triển rất nhanh”, Raymond cảnh báo.

Sun đã mất những thị phần đáng kể vì sự cạnh tranh của những máy chủ Linux hoạt động trên hệ thống Intel giá rẻ. Thống kê của tập đoàn dữ liệu IDC cho thấy, trong quý I năm nay, lượng server Linux bán ra tăng 57% trong khi kinh doanh máy chủ Unix lại giảm 3%. Theo Raymond, việc Sun giờ đây lên kế hoạch mã mở hóa Solaris là một điều gì đó có phần hơi buồn cười. Ông này nói: “Có lẽ họ muốn phá cái kỷ lục mà Linux đã lập bởi vì Solaris từ lâu có tiếng là một sản phẩm mã đóng đắt tiền. Nếu Sun mã mở hóa nó từ năm 1990 hoặc sớm hơn thì chắc Linux đã không bao giờ xuất hiện”.

Phan Khương (theo InfoWorld)

 
Link Site
 
 
Tìm việc nhanh
Ngành:
Địa điểm:
CareerLink
 
 
 
 
 
Lien he quang cao