Yêu cầu OCI sửa chương trình khuyến mại Internet Phone
Theo nguồn tin riêng của VnExpress, chiều nay, Bộ Thương mại sẽ có công văn gửi Bộ Bưu chính viễn thông về chương trình khuyến mại của Công ty cổ phần Internet một kết nối (OCI). Theo đó, OCI sẽ phải sửa đổi nội dung khuyến mại theo đúng quy định của Nghị định 32.
Theo luật sư Chu Khắc Hoài Dương, trọng tài viên Trung tâm Trọng tài quốc tế VN, điều 4 và 6 của Nghị định 32 dễ gây tranh cãi bởi có thể hiểu theo những cách khác nhau. Như vụ OCI, nếu coi miễn phí các cuộc gọi quốc tế là giảm giá dịch vụ xuống 0% thì việc khuyến mãi này vi phạm điều 4. Còn coi đó là tặng dịch vụ thì lại phù hợp với điều 6. Trường hợp gây tranh cãi này cần có phán quyết của cơ quan ban hành nghị định. Theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, cơ quan có thẩm quyền giải thích nghị định là Chính phủ, và Chính phủ có thể ủy quyền cho Bộ Thương mại - cơ quan soạn thảo nghị định. |
Dựa trên cơ sở pháp lý là Điều 6, Nghị định 32 về khuyến mãi, quảng cáo thương mại và hội chợ, triển lãm thương mại với nội dung: “Thương nhân được dùng hàng hoá, dịch vụ đang kinh doanh hoặc hàng hóa dịch vụ khác để tặng, cung ứng cho khách hàng”, OCI đã tổ chức khuyến mại cho khách mua thẻ Fone&Net của công ty này có mệnh giá 100.000 đồng trở lên hoặc những người đang sử dụng thuê bao One Connection được gọi điện thoại miễn phí tới 20 quốc gia trong thời gian từ 24/12 đến hết 31/1/2004. Tuy nhiên, Bộ Bưu chính viễn thông cho rằng, chương trình này là không phù hợp với điều 4, Nghị định 32 với nội dung “Giá hàng hóa, dịch vụ thương mại trong thời gian khuyến mại đối với từng mặt hàng, từng dịch vụ thương mại tại bất cứ thời điểm nào không được dưới 70% giá hàng hóa, dịch vụ thương mại trước thời gian khuyến mại” và đề nghị công ty này “tuân thủ pháp luật về khuyến mại”.
Tuy nhiên, OCI vẫn tiếp tục thực hiện chương trình và cho rằng mình không vi phạm pháp luật. Vì vậy, Bộ Bưu chính viễn thông đã có công văn số 2521 ngày 29/12 gửi Bộ Thương mại xin ý kiến. Chiều qua, các cơ quan liên quan của Bộ Thương mại đã họp và thống nhất quan điểm: Đề nghị Bộ Bưu chính viễn thông yêu cầu OCI phải thực hiện đúng tinh thần điều 4 của Nghị định 32. Theo đó, giá hàng hoá khuyến mại (cước cuộc gọi quốc tế) của công ty này sẽ không được thấp hơn 70% giá trước khuyến mại (tức là mức giá sàn 1.400 đồng/phút theo quy chế giá cước Internet Phone của Bộ Bưu chính viễn thông).
“Cơ sở pháp lý mà OCI dựa vào để thực hiện chương trình khuyến mại là phù hợp. Tuy nhiên, công ty này còn phải tuân thủ thêm các yêu cầu của Điều 3 và Điều 4 của Nghị định 32”, một quan chức của Bộ Thương mại nói.
| Vụ phó Vụ Pháp chế Bộ Thương mại Nguyễn Danh Lam cho biết, Bộ đang tổng kết thực hiện Nghị định 32 để tiến tới sửa đổi toàn diện văn bản này. Theo ông, hoạt động khuyến mại hiện rất đa dạng, vượt ra ngoài phạm vi của Nghị định 32 - văn bản luật duy nhất điều chỉnh hoạt động này. Ngay như mức hạn chế giá trong thời gian khuyến mại không thấp hơn 70% giá bình thường cũng còn gây tranh cãi. |
Trao đổi về diễn biến tiếp theo của phía Bộ Bưu chính viễn thông, ông Nguyễn Minh Sơn, Vụ phó Kế hoạch tài chính của bộ cho biết, ngay sau khi nhận được công văn của Bộ Thương mại, sẽ ra văn bản yêu cầu OCI thực hiện đúng pháp luật khuyến mại.
“Giá cước cuộc gọi quốc tế của OCI không được thấp hơn 30% so với giá sàn hiện nay”, ông Sơn nói. Cũng theo ông, một vi phạm khác của OCI là đã không gửi thông báo khuyến mại đến các sở thương mại theo quy định của pháp luật.
Chiều qua, Giám đốc OCI, ông Lê Thăng Long, đã khẳng định với VnExpress: "Nếu bộ gửi văn bản với yêu cầu sửa đổi khuyến mại, công ty sẽ thực hiện theo đúng pháp luật".
Kim Minh - Nghĩa Nhân