Intel nhảy vào thị trường chip TV số
 |
| Màn hình Rear Projection (RPTV) sử dụng công nghệ LCOS của hãng MicroDisplay(Mỹ). |
Việc hãng sản xuất thiết bị vi xử lý dự định tham gia vào lĩnh vực này có thể tạo ra một động lực cạnh tranh rất lớn. Giới phân tích cho rằng nếu Intel có thể cung cấp những loại chip chuyên dụng với giá rẻ thì thị trường TV số độ phân giải cao sẽ phát triển nhanh hơn so với trước đây.
Theo Chủ tịch Intel Paul Otellini, những dự án phát triển chip dành cho TV số của họ sẽ sử dụng công nghệ tinh thể lỏng trên silicon (LCOS-liquid crystal on silicon). Các nhà thiết kế TV sử dụng loại chip này nhờ đó sẽ có thể chế tạo những loại màn hiển thị chiếu sáng ngược chi phí thấp RPTV (Rear projection TV) với kích thước tương tự như màn hình tinh thể lỏng (LCD) hay TV số plasma hiện nay.
Jon Peddie, Chủ tịch của một hãng khảo sát cùng tên, cho rằng bên cạnh chip cho màn hình, Intel có thể sẽ tham gia sản xuất chip cho bộ phận bắt tín hiệu của radio. Công ty của Otellini đã chi khá nhiều tiền cho việc kết hợp silicon và công nghệ thu thanh trong khuôn khổ một dự án mang tên "Radio Free Intel" do Pat Gelsinger, Giám đốc công nghệ của họ, khởi xướng.
Việc Intel nhảy vào chế tạo thiết bị vi xử lý cho TV kỹ thuật số cũng là một phần trong chiến lược mở rộng thị trường ra ngoài lĩnh vực máy tính. Nhà sản xuất có trụ sở tại California này cũng đã đầu tư rất nhiều thời gian nghiên cứu về “ngôi nhà kỹ thuật số” với ý định phát triển PC thành một tổ hợp giải trí kết nối không dây với hàng loạt thiết bị gia đình khác có sử dụng sản phẩm của họ như cổng media không dây, thiết bị cầm tay và màn hình thông minh.
Hiện nay, hãng Texas Instrument vẫn thống lĩnh thị trường màn hình số với công nghệ DLP. Chip DLP của họ sử dụng một số gương nhỏ, phản chiếu hình ảnh lên màn hiển thị. Nói cách khác, hình ảnh được tạo ra trên màn hình lớn nhờ những ánh sáng hắt ngược từ gương. Những chiếc gương này được kiểm soát bởi một thiết bị vi xử lý riêng biệt và một chip nhớ.
Những chiếc gương dùng trong việc tạo ra hình ảnh nói trên rất đắt tiền. Hơn nữa, kỹ thuật gắn thêm gương lên một chip đơn (do nhu cầu về màn hình lớn ngày càng tăng) cũng đắt không kém. Tuy nhiên, những người tiêu dùng thích màn hình lớn sẽ tốn ít tiền hơn với RPTV sử dụng công nghệ DLP so với màn hình tinh thể lỏng hay TV plasma có cùng kích cỡ.
Công nghệ LCOS được phát triển với mục đích giảm bớt chi phí RPTV bằng cách kết hợp tính chất phản chiếu của tinh thể lỏng với thế mạnh thương mại của bóng bán dẫn silicon, vốn rẻ hơn gương khi sản xuất với số lượng lớn. Bóng bán dẫn kết hợp hình ảnh theo chỉ dẫn của các tín hiệu số và rồi ánh sáng truyền xuyên qua các tinh thể lỏng để chiếu hình ảnh lên một màn hình lớn.
Kỹ thuật này tạo ra những loại chip dễ sản xuất hơn, nhất là khi các công ty chip đã có kinh nghiệm chế tạo bóng bán dẫn từ hàng chục năm nay. Chip LCOS cũng nhỏ hơn so với chip DLP, cho phép các nhà thiết kế TV giảm bớt kích thước sản phẩm để cạnh tranh với màn hình tinh thể lỏng và TV plasma.
Theo Ashley Domis, chuyên gia về màn hình của Mỹ, hiện nay một số công ty máy tính như Gateway và Dell đang chạy đua trong việc triển khai sản xuất màn hình tinh thể lỏng vì lợi nhuận cao của loại sản phẩm này. Những chiếc RPTV chưa thu hút được sự quan tâm những nhà sản xuất này vì kích thước và khả năng sinh lời. Tuy nhiên, điều đó có thể thay đổi hoàn toàn nếu Intel có thể giảm chi phí sản xuất loại thiết bị này.
Trên thị trường hiện nay, Gateway đang bán mỗi chiếc TVRP 56 inch sử dụng chip DLP của Texas Instrument với giá 3.799 USD. Trong khi đó, giá một chiếc TV plasma 46 inch của họ là 3.499 USD.
Phan Khương (theo InfoWorld)