Thứ sáu, 12/12/2003, 10:00 GMT+7

Đòn cảnh báo những kẻ gửi spam

Hôm qua, chính quyền bang Virginia (Mỹ) thông báo đã bắt giam hai người đàn ông vì hành vi phát tán thư rác. Đây là lần đầu tiên luật pháp Mỹ xử phạt tội danh này. Theo đó, hai kẻ vi phạm có thể chịu tối đa 5 năm tù và nộp phạt 2.500 USD.

Theo cáo trạng, Jeremy Jaynes cùng Richard Rutowski, sống tại bang North Carolina, đã dùng mạng America Online (AOL) gửi hàng loạt e-mail quảng cáo sản phẩm, chủ yếu là phần mềm. “Jaynes đứng thứ 8 trong 10 địa chỉ gửi nhiều spam nhất thế giới. Từ ngày 11/7 đến 11/8, chúng tôi đã nhận hơn 100.000 lời phàn nàn về những thư 'không mời mà đến' do Jaynes cùng cộng sự gửi”, ông Kilgore, Công tố viên trưởng bang Carolina, trích thống kê của Tổ chức chống thư rác Spamhaus.org.

“Số lượng e-mail và kỹ thuật che giấu tung tích người gửi đủ để chúng tôi tiến hành khởi tố”, Kilgore giải thích. Không tiết lộ thu nhập của hai người bị bắt, song nhà chức trách cho biết đây là một dịch vụ kinh doanh rất béo bở.

Tuy nhiên, án phạt trên có vẻ chưa khiến những kẻ gửi spam run sợ. "Tôi vẫn gửi spam nhưng không vi phạm luật pháp, thậm chí tôi rất vui mừng khi người ta ra tay với những kẻ phá luật", Scott Richter, người gửi nhiều spam thứ 3 trong danh sách trên, khẳng định. Scott Richter giải thích là dù gửi spam nhưng anh ta không che giấu tung tích, và nhà chức trách chẳng có lý do gì để ngăn cản việc kinh doanh của anh.

Virgina là trụ sở của AOL và 1.300 nhà cung cấp dịch vụ và công nghệ khác. Điều này khiến khoảng một nửa dữ liệu Internet trên thế giới, trong đó có spam, chuyển qua bang này. Hàng ngày, riêng AOL đã chặn khoảng 2,4 tỷ thư rác. Tuy nhiên, điều này tỏ ra không ăn thua gì. Mặt khác, máy lọc của AOL còn chặn luôn cả những thư hợp pháp mà người ta muốn nhận.

Những rắc rối trên khiến chính quyền Virginia phải xây dựng hệ thống luật mạnh tay với những kẻ gửi spam. “Trong khi những bang khác chỉ có thể xử phạt dân sự thì Virginia là bang duy nhất cho phép khởi tố với tội danh trên”, Kilgore giải thích.

Gần đây, quốc hội Mỹ cũng vừa thông qua đạo luật cho phép khởi tố hành vi gửi spam. Đạo luật này đang đợi chữ ký của Tổng thống Bush. Người ta hy vọng Bush sẽ ký nhanh do gần đây ông cũng đã thúc giục việc ký kết hiệp ước chống tội phạm điện tử.

Thanh Tùng (theo AP, Reuters)

 
Link Site
 
 
Tìm việc nhanh
Ngành:
Địa điểm:
CareerLink
 
 
 
 
 
Lien he quang cao